Thứ Bẩy, 24/01/2009 - 13:55

Những người đón Xuân muộn
Những ngày giáp Tết Kỷ Sửu, trong lúc mọi người náo nức mua sắm đón Xuân thì những người làm công tác vệ sinh môi trường vẫn phải tất bật với công việc làm đẹp cho thành phố.
 

Tết đến cũng là lúc những người làm công tác vệ sinh môi trường có khối lượng công việc nhiều hơn.

Tết đến cũng là lúc mà chị Huỳnh Thị Hồng Nga cùng với 176 công nhân của Công ty Công trình công cộng tỉnh Vĩnh Long đang bước vào đợt cao điểm tổng vệ sinh đô thị. Khối lượng công việc những ngày Tết của họ bao giờ cũng bận rộn hơn so với những ngày thường.

Chị Nga phụ trách quét dọn trên 3 tuyến đường: 19 Tháng 8, Nguyễn Văn Bé và Võ Thị Sáu. Đây là các tuyến đường trọng điểm chung quanh khu vực chợ Vĩnh Long, lượng rác thải trong những ngày này tăng gấp 10 lần nên chị Nga phải quét nhiều lần mới đảm bảo sạch các tuyến đường.

Anh Nguyễn Ngọc Tài phụ trách xe vận chuyển rác suốt đêm từ các tuyến đường tập kết lại bãi chứa rác xã Hòa Phú (huyện Long Hồ). Cao điểm là ngày 30 Tết, chị Nga và các đồng nghiệp tập trung tổng vệ sinh tại khu vực chợ và công viên sông Tiền để chuẩn bị cho Lễ hội đón Giao thừa, bắn pháo hoa.

Để đảm bảo mỹ quan và môi trường sạch đẹp cho thị xã Vĩnh Long những ngày đầu Xuân, đã nhiều năm đón Giao thừa trên đường phố nhưng anh Tài, chị Nga và các công nhân vệ sinh dường như đã trở thành một thói quen. Họ vẫn cần mẫn gắn bó với công việc của mình.

Năm nay, do trên địa bàn thị xã Vĩnh Long có nhiều công trình xây dựng đang thi công nên việc tổng vệ sinh đường phố của các công nhân càng thêm vất vả. Công ty Công trình Công cộng đã kết hợp với các đơn vị thi công tổ chức thu dọn mặt bằng, làm vệ sinh trong khu vực xây dựng và tạm ngừng hoạt động trong những ngày trước Tết để tạo điều kiện cho việc tổng vệ sinh đường phố.

Ông Nguyễn Việt Thắng, Giám đốc Công ty Công trình công cộng tỉnh Vĩnh Long cho biết: Công ty đã đầu tư nâng cao chất lượng công tác vệ sinh đô thị, đổi mới thiết bị, quy trình công nghệ để giảm độc hại đồng thời thực hiện các chính sách chăm lo đời sống công nhân, người lao động. Riêng năm 2008, thu nhập bình quân của công nhân đạt gần 3,2 triệu đồng/người/ tháng.

Công ty còn tổ chức các tổ góp vốn xoay vòng, hỗ trợ công nhân, người lao động vay vốn tín dụng phát triển kinh tế phụ gia đình, sửa chữa nhà ở… và tặng 200 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân về hưu mất sức, tạo điều kiện cho công nhân đón Tết Kỷ Sửu

Đó là những hỗ trợ kịp thời về mặt vật chất và tinh thần cho những người công nhân làm đẹp, làm sạch môi trường trong những ngày Xuân.

Công nhân môi trường là những người đón Xuân muộn hơn mọi người nhưng công việc của họ quả là đáng quý bởi họ những người đang góp phần công sức làm cho không gian ngày Xuân trên mọi đường phố trở nên tươi đẹp hơn./.

Theo TTXVN