Thứ Bẩy, 24/01/2009 - 8:11 AM

Đề nghị truy tố 5 bị can tại nông trường sông Hậu

Ngày 23/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, công tác điều tra vụ án lập quỹ trái phép tại Nông trường sông Hậu đã kết thúc và hồ sơ vụ án được chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ.
Các bị can Trần Ngọc Sương (nguyên giám đốc nông trường), Trương Hồng Nhung (nguyên phó giám đốc nông trường), Đặng Thế Quốc Hưng (nguyên quyền kế toán trưởng nông trường), Nguyễn Văn Sơn (nguyên thủ quỹ nông trường) và Hoàng Thị Bình (nguyên kế toán nông trường) bị đề nghị truy tố về tội lập quỹ trái phép.
 

Bà Trần Ngọc Sương khi còn ở Nông trường sông Hậu.

Kết quả điều tra cho thấy trong nhiều năm, lãnh đạo nông trường đã để ngoài sổ sách 1.600 ha đất nông nghiệp. Nhà nước chỉ cho phép thu của nông trường viên 830 kg lúa/ha nhưng nông trường tự ý thu thêm 1.000 kg lúa/ha và đã thu được 33 tỉ đồng, để ngoài số sách.

Từ năm 2002-2005, lãnh đạo nông trường đã thực hiện 20 hợp đồng kinh tế không đúng với nội dung đã cam kết, dẫn đến bị 7 công ty và 2 cá nhân chiếm đoạt 5,5 tỉ đồng. Ban giám đốc nông trường còn dùng tiền của nông trường (trên 9 tỉ đồng) mua 39 miếng đất (để ngoài sổ sách), giao cho các cá nhân thân cận của giám đốc đứng tên.

Từ năm 1994-2007, ban giám đốc nông trường đã lập quỹ trái phép 29 tỉ đồng và đã được chi vô tội vạ, chủ yếu phục vụ lợi ích riêng của ban giám đốc. Quản lý kém, nông trường thua lỗ kéo dài nhiều năm nhưng ban giám đốc vẫn báo cáo “đạt hiệu quả kinh tế cao”. Thực tế đến năm 2007, nông trường gần như hoàn toàn mất khả năng thu nợ gần 111 tỉ đồng và 261 tỉ đồng nợ phải trả.

Theo TTXVN