Thứ Ba, 20/01/2009 - 10:58

Đề nghị truy tố 20 “tham quan” trong vụ đề án 112
(Dân trí) - Theo kết luận được chuyển tới VKSND tối cao, CQĐT đề nghị truy tố 20 bị can trong vụ đề án 112 với các tội danh liên quan tới tham nhũng. Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đình Thuần “dính” 2 tội: tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn.

Tài liệu của Đề án 112 được in ấn vô tội vạ gây lãng phí.

 
Vụ án được chia làm 7 mảng với các hành vi phạm tội xảy ra tại 6 công ty, 3 nhà xuất bản và nhà in.
 
Theo đó, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đình Thuần - trưởng ban điều hành đề án 112 và thư ký Lương Cao Sơn đã chỉ đạo, thông đồng với cấp dưới và đối tác để bòn rút tiền, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.
 
2 bị can trong khi làm nhiệm vụ điều hành thực hiện đề án đã ký hợp đồng với một loạt đơn vị để in ấn tài liệu, cung cấp phần mềm. Thông qua các hợp đồng này, trưởng ban và thư ký điều hành đề án đã "gửi giá” để hưởng chênh lệch phần trăm hàng trăm triệu đồng.
 
Tại Công ty tin học ISA, các bị can đã tham ô hơn 500 triệu đồng, trong đó Vũ Đình Thuần nhận phần 200 triệu, Lương Cao Sơn 130 triệu. Thuần được xác định là chủ mưu, đối tượng chính, phải chịu trách nhiệm chung cho cả khoản nửa tỷ đồng bòn rút, chia chác.
 
Hành vi phạm tội xảy ra tại Tổng Công ty Sách, Thuần và Sơn đã làm trái công vụ, chia nhỏ công việc để tránh đấu thầu, ký hợp đồng mà không đàm phán, tìm hiểu đối tác, không xây dựng hồ sơ, tổ chức đấu thầu theo quy định. Tuy không hưởng lợi trong hạng mục này nhưng đã tiếp tay, giúp Phó Tổng GĐ Nguyễn Thị Phương Hoa chiếm đoạt hơn tỷ bạc.
 
Với Nhà xuất bản Tư pháp, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ không thừa nhận việc được chia hưởng lợi nhưng đủ cơ sở kết luận bị can làm trái công vụ.
 
Không tổ chức đấu thầu, Thuần đã chỉ định NXB Tư pháp là đơn vị “thầu” toàn bộ việc in ấn giáo trình tài liệu phục vụ đề án với nhiều hợp đồng giá trị lớn, tạo điều kiện cho cấp dưới Lương Cao Sơn “ăn chặn” gần 140 triệu đồng, Giám đốc NXB Nguyễn Đức Giao 20 triệu đồng, một số cán bộ khác chiếm hưởng gần 1,2 tỷ đồng. Số tiền “gửi giá” được xác định tổng cộng 260 triệu đồng.
 
Tại Công ty in Khuyến học, tổ trưởng tổ kế hoạch - Ban điều hành đề án Lương Cao Phi, em trai thư ký Lương Cao Sơn đã tính chuyện làm ăn bằng cách giới thiệu hợp đồng in ấn để lấy tiền môi giới.
 
Phi bị “kết tội” lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn, hưởng lợi 350 triệu đồng. Lương Cao Sơn và Vũ Đình Thuần cũng phải chịu trách nhiệm vì “thả lỏng” cho cấp dưới… làm càn.
 
Lương Cao Sơn cũng là người lợi dụng việc quản lý hợp đồng để thông báo kế hoạch in ấn cho một em trai khác - Lương Cao Phong (GĐ Trung tâm thẩm định và tư vấn CNTT, thuộc Công ty Cổ phần tin học và Tư vấn xây dựng), quan hệ, móc nối với cán bộ dưới quyền để nhận được hợp đồng đưa đi môi giới hưởng lợi cá nhân.
 
Phong cũng “cá kiếm” được hơn 110 triệu đồng trong quá trình thực hiện đề án.
 
Ngoài các bị can “cộm cán”, 4 giám đốc (Nguyễn Thuý Hà, Công ty cổ phần công nghệ tin học ISA, Chu Xuân Vinh, Công ty Toàn Cầu, Lê Trung Nghĩa, Công ty phần mềm Nhất Vinh, Trần Tấn Ngô, Tổng Công ty Sách Việt Nam) và nhiều cán bộ khác cũng “dính án”.
 
20 bị can chia nhau các tội: Tham ô tài sản (Điều 278 - BLHS), lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 281 - BLHS), lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi (Điều 291 - BLHS).
 
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an cũng thu giữ tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng, quản lý tại kho bạc nhà nước TP Hà Nội.

Toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển sang VKSND tối cao để xem xét, quyết định truy tố các bị can ra tòa.

P.Thảo