Thứ Bẩy, 10/01/2009 - 13:28
Thoát chết sau cú ngã từ độ cao 10m
(Dân trí) - Trèo lên mái nhà để nghịch, cô gái L.N.A, 18 tuổi, ở Việt Trì - Phú Thọ đã bị trượt chân rồi ngã lộn nhào từ độ cao 10m.
Ngày 9/1, nạn nhân được đưa đến BV Việt Đức, Hà Nội cấp cứu trong tình trạng hôn mê.
Chẩn đoán ban đầu cho thấy, N.A bị chấn thương sọ não, gãy đùi trái, gãy cả hai cánh tay…
Sau nhiều giờ tiến hành phẫu thuật cấp cứu, các bác sĩ cho biết: Bệnh nhân là một trong số ít trường hợp đã may mắn thoát chết khi rơi ở độ cao đến vậy với nhiều chấn thương nặng. Trước khi mổ, các chuyên gia rất lo ngại vết thương sọ não của N.A. Nhưng trong quá trình phẫu thuật các chuyên gia đã phát hiện bệnh nhân chỉ bị tụ máu ngoài màng cứng ở khu vực đỉnh thái dương trái. Chỉ cần hút máu tụ là bệnh nhân có thể thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Ba phần gãy ở đùi và hai cánh tay cũng đã được xử lý.
Một ngày trước đó, khoa Cấp cứu của Viện cũng tiếp nhận một nam bệnh nhân tên P.V.Đ, 50 tuổi, ở Xuân Trường, Nam Định, bị ngã từ lan can nhà cao tầng cách đất gần 10m.
Tuy nhiên, do vết thương sọ não quá nặng cùng nhiều chấn thương khác, bệnh nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu và được gia đình xin đưa về nhà.
P. Thanh