(Dân trí) - “Tết năm nay không có đột biến về giá như những năm qua. Hiện chỉ thấy hoa là có biến động còn ở các thành phố lớn chiến dịch khuyến mãi rất lớn. Giá chỉ có giảm, ít có khả năng tăng nhằm kích cầu tiêu dùng và thanh lý hàng tồn kho”.
Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) cho biết về tình hình giá cả dịp Tết nguyên đán Kỷ Sửu đang đến gần.
Bộ Công Thương vừa nêu ra danh mục 14 mặt hàng nằm trong diện bình ổn giá của Nhà nước. Theo quan điểm của ông, danh mục này liệu có quá dài và gây áp lực lên ngân sách Nhà nước hay không?
Bình ổn giá không phải Nhà nước quy định giá các mặt hàng đó mà là Nhà nước kiểm tra bằng hình thức đăng ký giá. Tức là doanh nghiệp đó đăng ký bán bao nhiêu để Nhà nước biết khi nào có biến động thì mới kiểm soát, chứ không phải là “ông” đưa 14 mặt hàng đó lên rồi “tôi” duyệt giá của “ông”.
14 mặt hàng đó vẫn thuộc diện cơ chế giá thị trường. Chỉ khi nào thấy không hợp lý thì cơ quan Nhà nước có ý kiến chứ hoàn toàn không có chuyện bù ngân sách, cũng không bắt “ông” phải bán theo giá “tôi” quyết định.
Nhà nước sẽ dùng những biện pháp trong Pháp lệnh Giá quy định để thực hiện bình ổn giá. Đó là điều hòa cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, nếu có biến động thì kiểm soát tồn kho xem “anh” có găm hàng không, hai nữa là kiểm soát các yếu tố cấu thành giá xem “anh” tính giá có đúng không và những biện pháp tài chính - tiền tệ khác có thể là thuế, lãi suất hỗ trợ... chứ hoàn toàn không có chuyện bù ngân sách ở đây.
Tập đoàn Điện lực đang trình phương án sẽ tăng 10% giá điện trong năm 2009, Cục Quản lý Giá đã có thông tin gì về việc này chưa, thưa ông?
Chính phủ đang giao Bộ Công Thương xây dựng các dự án về giá điện để trình Chính phủ. Theo quy định, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định thì Bộ Tài chính phải có trách nhiệm thẩm định, nhưng cho đến giờ phút này, tôi chưa nhận được gì về phương án này.
Năm 2009, giá nước sạch và giá xe buýt sẽ được điều hành theo hướng nào, thưa ông?
Về giá nước sạch, sẽ phân làm 2 loại: nước sạch cho sinh hoạt và nước sạch cho các đối tượng khác.
Nước sạch cho sinh hoạt thì khả năng đầu năm 2009, trong Nghị quyết 30 Chính phủ cũng đã nói rồi, làm sao xem xét điều chỉnh để thực hiện được nguyên tắc của Nghị định 117/2007 mà Chính phủ đã ban hành về kinh doanh nước sạch là bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ, bảo đảm duy trì và phát triển hệ thống cấp nước cũng như kêu gọi tối đa tinh thần tiết kiệm của nhân dân.
Xe buýt cũng sẽ phải chia ra hai loại chứ không nói chung chung là xe buýt công cộng trong đô thị như hiện nay. Đó là loại xe buýt vẫn còn được ngân sách Nhà nước đặt hàng trợ giá để hỗ trợ an sinh và loại không thuộc diện trợ giá của Nhà nước.
Đối với loại xe buýt vẫn còn được trợ giá thì xây dựng giá theo phương án còn hỗ trợ ở một mức độ nhất định, thực hiện an sinh xã hội.
Còn những tuyến xe buýt nào kể cả ở trong nội đô mà không thuộc Ngân sách Nhà nước đặt hàng trợ giá thì chúng ta phải cho họ thực hiện kinh doanh theo nguyên tắc bình thường.
Nếu chúng ta cứ gom vào mà không giải quyết hỗ trợ cho họ thì họ sẽ không tồn tại được, họ sẽ bỏ tuyến.
Tết Nguyên đán Kỷ Sửu đang đến gần và như ông nói sẽ không có đột biến về giá trong dịp này, vậy Cục Quản lý Giá đã xây dựng những phương án bình ổn giá các mặt hàng như thế nào?
Chúng tôi đảm bảo bình ổn giá trong thời gian Tết. Để đảm bảo cơ sở cho các ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ đó, Cục Quản lý Giá đã xây dựng Chỉ thị 03 về bình ổn giá trong dịp Tết, giao nhiệm vụ cho Sở Tài chính các tỉnh, thành phố, cục thuế, hải quan… cùng với ngành thương mại kiểm tra lại cung - cầu hàng hóa, báo cáo ủy ban kịp thời nhằm điều hòa cung - cầu và xử lý chuyện hỗ trợ bằng ngân sách cho các doanh nghiệp có thị phần lớn ở địa phương để họ có thể dự trữ hàng hóa.
Rất nhiều địa phương như Hà Nội, TPHCM… đã có những hỗ trợ về lãi suất để các doanh nghiệp chủ động nguồn hàng, cân đối cung - cầu.
Bên cạnh đó, Cục cũng yêu cầu, các tỉnh, thành phải tổ chức các đoàn kiểm tra ngay từ bây giờ để nắm tình hình chỉ đạo giá ở từng cơ sở và thực hiện nghiêm việc kiểm soát đăng ký giá, kê khai giá và công khai thông tin về giá; tổ chức việc xử phạt nếu có vi phạm theo quy định của Nghị định mới - Nghị định 107 về xử phạt vi phạm hành chính, trong lĩnh vực giá.
- Xin cám ơn ông!
An Hạ