(Dân trí) - Lĩnh vực nhiều sai phạm là tài chính - ngân sách với trên 1.700 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm trên 1.600 tỷ đồng; lĩnh vực đầu tư xây dựng với 713 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm 56,5 tỷ đồng!
Ngày 29/12, tại TPHCM Thanh tra Chính phủ đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2008 và triển khai nhiệm vụ 2009”. Theo Thanh tra Chính phủ, trong năm 2008, toàn ngành thanh ra đã hoàn thành khoảng 10.500 cuộc thanh tra (trong tổng số 11.412 cuộc thanh tra) hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước. Phát hiện sai phạm hơn 7.000 tỉ đồng, 288.000 USD và 12.300 ha đất.
Theo đó, ngành thanh tra đã kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước hơn 3.800 tỉ đồng, 2.500 ha đất, kiến nghị xử lý hành chính gần 240 tập thể, hơn 1.700 cá nhân và chuyển cho cơ quan điều tra xử lý hình sự 66 vụ việc, 95 người.
Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, toàn ngành thanh tra đã tiến hành thanh tra 713 cuộc, phát hiện sai phạm 56,5 tỉ đồng. Thanh tra Chính phủ cũng cho biết, sai phạm vẫn phổ biến từ lập dự án, tổ chức đấu thầu đến thi công, quyết toán và nghiệm thu công trình. Quy hoạch sử dụng đất đai vẫn còn tùy tiện, quy trình thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều sai phạm dẫn đến phát sinh khiếu nại.
Lĩnh vực phòng chống tham nhũng, theo đánh giá của Thanh tra Chính phủ, “nhìn chung công tác phòng chống tham nhũng chưa tạo được sự chuyển biến đồng bộ. Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng một số nơi chưa được phát huy.
Tuy nhiên, chỉ riêng kết quả thanh tra từ địa phương đã phát hiện 54 vụ việc tham nhũng với số tiền hơn 5.500 tỉ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 59 người, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 28 vụ với 43 đối tượng liên quan.
2009 sẽ tập trung vào vấn đề quản lý đất đai
Về nhiệm vụ của năm 2009, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền cho biết trọng tâm của công tác thanh tra trong năm 2009 là tập trung thanh tra vào các lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoán sản, quản lý đầu tư xây dựng, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước… xử lý kịp thời các vi phạm của các cơ quan quản lý Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, chống lãng phí, tham nhũng.
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đánh giá cao nỗ lực của toàn ngành thanh tra khi đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhà nước giao phó. Nội dung thanh tra đã có trọng tâm, trọng điểm. Hầu hết kết quả thanh tra đã được Thủ tướng Chính phủ và Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước nhất trí, dư luận đồng tình, ủng hộ.
Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng phê bình “công tác thanh tra chuyên ngành chưa đủ mạnh, nhiều vi phạm chưa được xử lý kịp thời; một số cuộc thanh tra, kết luận chưa có chiều sâu, chưa làm rõ được nguyên nhân, chưa đánh giá chính xác tính chất của hành vi vi phạm, nhất là các hành vi liên quan đến tham nhũng”.
Phó Thủ tướng yêu cầu trong năm 2009 “ngành thanh tra phải chủ động, quyết liệt, thực thi đúng pháp luật, nhưng cũng phải có tình để góp phần thúc đẩy kinh tế đi lên. Thanh tra là phát hiện ra sai phạm giúp các cơ quan quản lý Nhà nước kịp thời chấn chỉnh sai sót để công tác điều hành, lãnh đạo được tốt hơn chứ không chỉ là xử lý”.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh “Công tác thanh tra nếu phát hiện có hành vi vi phạm phải có biện pháp xử lý nghiêm túc. Nếu vụ việc nghiêm trọng vượt thẩm quyền phải báo cáo Chính phủ, TW để có chỉ đạo xử lý kịp thời”.
Đoàn Quý