Thứ Ba, 09/12/2008 - 18:02

Nhật Bản tạm “ngắt” ODA, Hà Nội “cắt” tiền đầu tư
(Dân trí) - Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Sửu thừa nhận những khó khăn, ảnh hưởng khi Nhật Bản giảm, dừng nguồn vồn tài trợ. Nhiều dự án, công trình có sử dụng vốn ODA có thể chậm lại, dở dang hoặc phải làm gọn lại.
 >>  Nhật tạm ngừng cấp mới ODA cho Việt Nam

Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ vừa qua, có thông tin từ phía Nhật Bản về việc tạm ngừng cấp vốn ODA, trong đó có những dự án dành cho Hà Nội. Sở KH-ĐT đã liệu trước việc này, thưa ông?

Phải đợi phía Nhật Bản làm việc chính thức với Hà Nội. Chúng tôi chưa nhận được thông tin chính thức nào về việc tạm dừng.

Tại Hội nghị này, Bộ trưởng KH-ĐT Võ Hồng Phúc cũng phát biểu, 2 trong số 3 dự án lớn mà Nhật Bản dự kiến sẽ cam kết cấp vốn nhưng sẽ bị tạm dừng là dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2 và dự án tàu điện ngầm Hà Nội. Thành phố sẽ tìm phương án gì thay thế để tiếp tục dự án?

Phía Nhật Bản chưa làm việc với Sở KH-ĐT hay với UBND thành phố. Các nhà tài trợ JICA, JBIC cũng chưa làm việc với chúng tôi nên chưa biết ý kiến của họ thế nào. Khi nào họ khẳng định giảm hoặc dừng vốn thì lúc đó mới có thể thông tin chính thức, mới có phương án khác.

Tình hình lạm phát, suy giảm kinh tế hiện nay thì Mỹ, Châu Âu hay Nhật Bản đều có khó khăn. Khi đối tác nước ngoài đang suy giảm kinh tế, “trong nhà” còn yếu thì khó giúp được cho bên ngoài.

Dĩ nhiên, nếu Nhật Bản giảm nguồn tài trợ, chắc chắn chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi không có tiền, không có vốn thì sao đầu tư được. Bạn bè hỗ trợ nhưng khi họ cũng gặp khó khăn, không thể giúp tiếp thì công trình có thể chậm lại, làm dở dang hoặc buộc phải làm gọn lại, chỉ hoàn thành được một số hạng mục.

Trong số 5 công trình trọng điểm chào mừng 1000 năm Thăng Long (đường Láng - Hoà Lạc, cầu Vĩnh Tuy, dự án tăng cường năng lực giao thông Hà Nội…), có công trình sử dụng vốn ODA? Phương án cụ thể khi nguồn vốn ODA cắt giảm?

Các công trình đó thì vẫn phải quyết tâm để hoàn thành. Cầu Vĩnh Tuy cố gắng xong trước 10/10/2010. Đường Láng - Hoà Lạc thì còn rất nhiều vấn đề. Trận úng ngập vừa rồi ảnh hưởng rất nhiều vì công trình đang thi công mà nền đường ngâm nước suốt nhiều ngày. Việc này đương nhiên tác động tới thời gian, tiến độ công trình rất có khả năng chậm lại. Hơn nữa, làm cả đoạn đường đẹp và hiện đại, cũng cần nguồn đầu tư lớn trong khi nguồn đầu tư thời điểm lạm phát, suy giảm kinh tế đang gặp rất nhiều khó khăn.

Dự án nâng cấp trạm bơm Yên Sở được JICA tài trợ có ảnh hưởng gì sau vụ lình xình liên quan đến vốn ODA của Nhật Bản vừa qua?

Dự án trạm bơm vừa rồi đã khởi công tiếp giai đoạn 2. Nói chung, các vấn đề về thoát nước, nhất là năng lực trạm bơm, thành phố vẫn luôn ưu tiên để làm.

Trạm bơm vẫn sẽ được triển khai theo đúng công suất, thiết kế đã được duyệt. Còn việc đảm bảo thoát nước cho Hà Nội với những trận mưa lụt như vừa qua thì vẫn phải phụ thuộc vào khả năng đầu tư của chúng ta để giải quyết dần vấn đề. Nếu nước ngập trong 5 ngày nhưng làm tốt các phương án sẽ giảm thiểu được thiệt hại chứ nói phải thoát nước ngay trong 24 giờ thì không thể có.

Xin cảm ơn ông!

P.Thảo (ghi)