Thứ Ba, 09/12/2008 - 10:51

“Chưa xác định được nguyên nhân của vụ nổ”
(Dân trí) - Ông Dương Văn Hoà, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Than, khoáng sản Việt Nam đã trao đổi với PV Dân trí như vậy. Ông Hoà cũng cho biết, nhiệt độ trong hầm lên đến 50 độ C đã cản trở nỗ lực tiếp cận nạn nhân cuối cùng.

Sẽ xác định nguyên nhân sau

Ông Dương Văn Hoà đánh giá, vụ nổ khí tại mỏ Khe Chàm là sự cố đáng tiếc cuối năm, là tổn thất rất lớn. Tập đoàn và Công ty than Khe Chàm đã tập trung hết khả năng để cứu các nạn nhân cũng như đưa những người thiệt mạng ra khỏi hầm.

Trong đêm 8/12, cũng đã huy động hết những lực lượng có thể để tiếp cận nạn nhân cuối cùng, nhưng công việc đang hết sức khó khăn do nhiệt độ trong hầm vẫn còn lên đến 500C.

Theo ông Hoà, vị trí của nạn nhân cuối cùng đã được xác định, nhưng lực lượng cứu hộ chưa thể vào được. Những nỗ lực nhằm đưa được người này ra sẽ được thực hiện không ngưng nghỉ, bất kể ngày đêm. Các biện pháp đang thực hiện là nhằm thông gió, hạ nhiệt độ…

Trao đổi với PV Dân trí về vụ nổ, ông Dương Văn Hoà nhận định, việc tích tụ khí khiến nồng độ khí đến một giới hạn nào đó sẽ dẫn đến nổ. Việc nổ khí mêtan được ông Hoà khẳng định là đúng và nguyên nhân sẽ được điều tra cụ thể.

Ông Hoà cho biết, ngày nghỉ cuối tuần bộ phận thông gió, điện, bơm nước của mỏ than vẫn hoạt động bình thường. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc, liệu có một yếu tố nào đó trong ba yếu tố trên không bình thường sau ngày nghỉ, ông Hoà cho rằng, chưa thể khẳng định điều gì khi chưa tìm ra nguyên nhân.

“Trước mắt, các nỗ lực đang được tập trung vào cứu hộ còn việc điều tra xác định nguyên nhân sẽ được thực hiện sau”, ông Hoà nhấn mạnh. Ông Hoà cũng cho biết, một nhân viên cứu hộ đã tử nạn, 3 nhân viên bị thương trong khi tìm cách giải cứu công nhân.

Bằng mọi giá để cứu các nạn nhân

21h30 đêm 8/12, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Chí Liêm cùng một số cán bộ của Bộ Y tế đã có mặt tại bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả, nơi có số đông công nhân bị tai nạn trong vụ nổ khí mêtan ở mỏ than Khe Chàm đang điều trị.

Lãnh đạo của bệnh viện thông báo với ông Trần Chí Liêm, trong số 24 ca bị thương của vụ tai nạn, có 2 ca đã được chuyển lên bệnh viện Bỏng Trung ương, 2 ca chuyển lên bệnh viện Việt Đức, 2 ca chuyển lên bệnh viện tỉnh Quảng Ninh. Trong 6 bệnh nhận nặng này, 2 bệnh nhân chuyển tới bệnh viện Bỏng được nhận định là rất nặng, trong đó có bệnh nhân bỏng gần 100%.

Đến giờ phút này vụ nổ khí mê tan tại mỏ than Khe Chàm đã làm 8 người chết, 1 người đang mắc kẹt và 24 người bị thương, trong đó có những trường hợp bị thương rất nặng.

Với hai bệnh nhân chuyển lên bệnh viện tỉnh, một trường hợp chấn thương sọ não kín đã được phẫu thuật, trong khi một trường hợp khác đang nằm tại khoa hồi sức cấp cứu. Trong 18 trường hợp đang nằm tại bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả, nặng nhất là bệnh nhân vỡ xương chậu, các bệnh nhân còn lại tương đối nhẹ hoặc nhẹ.

Ông Trần Chí Liêm chỉ đạo sở Y tế, lãnh đạo bệnh viện, bằng mọi giá, bằng mọi cách để có thể cứu sống các bệnh nhân. Ông Liêm cho biết, trong ngày mai sẽ đến các bệnh viện Trung ương tiếp nhận những ca nặng của vụ tai nạn để trực tiếp nắm tình hình và truyền đạt tinh thần của Bộ trưởng Y tế.

Với các trường hợp nhẹ, ông Liêm cho rằng, cần chú ý những yếu tố chưa phát sinh, cũng như những yếu tố chưa phát hiện được.

Qua Công ty Khe Chàm, thay mặt Bộ Y tế ông Liêm nhờ chuyển đến mỗi gia đình có nạn nhân thiệt mạng 2 triệu đồng, mỗi gia đình có người bị thương 1 triệu đồng.

Kim Tân