(Dân trí) - Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam 2008 đã kết thúc chiều 5/12, với cam kết hơn 5 tỷ USD từ các nhà tài trợ, trong đó chưa có cam kết tài trợ từ Nhật Bản.
Phát biểu bế mạc hội nghị, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc thông báo, tại hội nghị lần này, tổng số vốn mà các đối tác đã cam kết tài trợ cho Việt Nam lên đến 5,104 tỷ USD trong đó chưa có cam kết của Nhật Bản.
Cụ thể trong tổng số 5,014 tỷ USD tài trợ cho Việt Nam, Ngân hàng Thế giới (WB) cam kết lớn nhất với 1,66 tỷ USD, ADB cam kết 1,566 tỷ USD (tăng hơn 200 triệu USD), còn Liên minh châu Âu (EU) giảm cam kết gần 70 triệu USD xuống còn 893,4 triệu USD...
Bộ trưởng Phúc cũng bày tỏ sự đáng tiếc khi Nhật Bản tuyên bố tạm ngừng các khoản cam kết mới cho Việt Nam, nếu không con số có thể vượt quá 6 tỷ USD.
Các đối tác hoan nghênh sự nỗ lực đầy ấn tượng của Chính phủ Việt Nam trong việc vượt qua tác động tiêu cực của lạm phát và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đồng thời cũng đề xuất thêm, trong cuộc khủng hoảng, Chính phủ Việt Nam cần có sự quan tâm đặc biệt đối với người nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương nhằm giúp họ không bị tụt hậu.
|
“Hội nghị CG lần này cho thấy, thế giới vẫn nhìn Việt Nam bằng con mắt thiện cảm. Điều quan trọng là Việt Nam cần tận dụng việc này để giữ và củng cố niềm tin đó. Các nhà tài trợ vẫn kỳ vọng nhiều vào Việt Nam trong việc phát triển kinh tế cũng như xóa đói giảm nghèo. Nhất là trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay, Việt Nam càng phải trân trọng điều đó” - Chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên nhận định. |
Ông Shogo Ishii, đại diện IMF nhấn mạnh một lần nữa: “Mặc dù có bất ổn kinh tế trong năm nay và năm tới, nhưng viễn cảnh về trung hạn và dài hạn của Việt Nam rất sáng sủa nếu Chính phủ duy trì được các động lực cho cải cách kinh tế đã đem lại thành công trong thập kỷ này”.
Ông Ayumi Konishi, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Châu Á (ADB) chúc mừng Chính phủ Việt Nam đã điều hành hiệu quả việc giải quyết những khó khăn kinh tế vĩ mô trong năm nay.
Ông nói: “Chúng tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ giám sát chặt chẽ tình hình, cẩn trọng phân tích và cân đối rủi ro. Chúng tôi đặc biệt quan ngại về ảnh hưởng tiêu cực đến người nghèo, đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ và những người dễ bị tổn thương. Cùng với các đối tác khác, chúng tôi sẵn sàng làm mọi việc trong khả năng để giúp Việt Nam”.
Thay mặt Liên minh châu Âu, Ông Herve Bolot, Đại sứ Pháp cảnh báo những thách thức của Việt Nam nhưng nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam. “Đây vừa là bằng chứng của mối quan hệ hợp tác, vừa là khuôn khổ để phát huy và làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác này” - ông nhấn mạnh.
Theo ông John Hendra, điều phối viên của Chương trình Liên hiệp quốc tại Việt Nam thì công việc rất cần thiết của Chính phủ lúc này là làm sao để đảm bảo các hộ gia đình vừa thoát nghèo không bị tái nghèo.
Các thách thức và cơ hội trong cải cách tài chính cho lĩnh vực y tế cũng được các đại biểu thảo luận và nhấn mạnh rằng việc chi tiêu cho lĩnh vực y tế thể hiện một chương trình đầu tư tốt đồng thời kêu gọi mở rộng nhanh chóng hệ thống bảo hiểm y tế trong nước.
Đại sứ Úc tại Việt Nam, ông Allaster Cox nhận xét: “Việt Nam đã có những tiến triển đầy hứa hẹn nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết những thách thức”.
Các nhà tài trợ cũng hoan nghênh quyết định mới đây của Việt Nam sẽ phê chuẩn Hiệp ước về chống tham nhũng của Liên hợp quốc. Đại sứ Thụy Điển, ông Rolf Bergman nhấn mạnh lại vai trò quan trọng của thông tin đại chúng nếu muốn cuộc chiến này đạt được thành công: “Báo chí cần được Chính phủ khuyến khích thực hiện vai trò này”.
Đại sứ Nhật Bản, ông Mitsuo Sakaba nhấn mạnh mong muốn: “Chính phủ Việt Nam cần tiếp tục có những nỗ lực trong phòng chống tham nhũng”.
Bộ trưởng Võ Hồng Phúc đã cám ơn các đại biểu tham dự vì những thảo luận thẳng thắn đầy tính xây dựng đồng thời một lần nữa thay mặt Chính phủ cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng nhằm đảm bảo những dự án tài trợ sẽ đạt được hiệu quả tối đa.
Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư cũng cho biết thêm, Hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam sẽ được tổ chức tại Tây Nguyên vào khoảng tháng 6/2009.
|
Tại cuộc họp báo sau khi kết thúc 2 ngày làm việc, khi hỏi về việc trong trường hợp có tham nhũng xảy ra trong các dự án thì việc xử lý sẽ được thực hiện như thế nào, đại diện Ngân hàng Thế giới cho biết: “Nếu có tham nhũng trong ngân hàng, chúng tôi sẽ lập ra một nhóm để điều tra và nếu phát hiện thấy nhân viên của ngân hàng tham nhũng sẽ đuổi việc. Nếu việc này liên quan đến chính phủ , chúng tôi sẽ yêu cầu không đưa những người này vào trong công việc tiếp nữa. Vấn đề tham nhũng cũng đã được đưa ra thảo luận trong cuộc họp lần này, chúng tôi muốn tăng cường hơn nữa trong việc thúc đẩy quan hệ giữa doanh nghiệp và chính phủ để tìm ra cách giải quyết”.
Đối với vụ việc PCI, bộ trưởng Võ Hồng Phúc cho biết, Bộ Công an của Việt Nam và phía Nhật bản đang có sự hợp tác để yêu cầu cung cấp thông tin. |
Đức Cát - Lan Hương