(Dân trí) - Hai “đối tác” mang ra lượng hàng trị giá 22 triệu nhưng thu ngân chỉ tính tiền 6 triệu đồng. Hai “đối tác” không có đủ tiền, số tiền rút xuống còn 4 triệu nhưng khách vẫn không thể thanh toán. Vụ việc này không qua mắt được các camera theo dõi xung quanh...
Ngày 2/12, CAH Từ Liêm cho biết, đã bắt giữ Đinh Xuân Thảo (SN 1984), Nguyễn Doãn Tiến (SN 1983) và Nguyễn Thị Hằng (SN 1987) ở Thái Thụy, Thái Bình đều là nhân viên siêu thị Metro về hành vi câu kết nhau tuồn một khối lượng hàng lớn của siêu thị ra ngoài tiêu thụ.
Thông tin ban đầu cho biết, trước khi vụ trộm cắp diễn ra, Bùi Văn Tiến (SN 1983) nhân viên bảo vệ Metro vừa bị buộc cho thôi việc đến gặp Nguyễn Thị Hằng nhân viên quầy thu ngân để rủ rê tham gia tuồn hàng ra ngoài. “Nhiệm vụ” của Hằng chỉ việc lơ là không cho hàng hóa qua bảng điện tử để người của Tiến mang hàng ra.
Để “đối tác” yên tâm, Tiến đảm bảo bên ngoài đã có hai bảo vệ là Nguyễn Doãn Tiến và Đinh Xuân Thảo sẽ cùng phối hợp làm ăn. Theo đúng kế hoạch, vào ngày 30/11, hai người bạn của Tiến đến quầy của Thảo thanh toán một khối lượng hàng hóa trị giá khoảng 22 triệu đồng gồm dầu gội đầu, dầu ăn, giấy ăn, băng vệ sinh phụ nữ…
Để rút lõi số hàng hóa trên, Hằng chỉ tính tiền những loại hàng rẻ tiền nhưng vì đối tác quá ham lấy đồ nên hóa đơn cho loại hàng này đã lên đến 6 triệu đồng. Hai “đối tác” của Hằng không có khả năng thanh toán số tiền trên, Hằng đã “linh động” rút xuống còn khoảng 4 triệu nhưng khách vẫn không mang đủ tiền.
Vụ việc không qua mắt được các camera theo dõi xung quanh và lực lượng bảo vệ của siêu thị đã báo công an có mặt kịp thời trước khi số hàng trên bị tuồn ra ngoài.
Hiện CAH Thanh Trì đang tạm giữ Đinh Xuân Thảo, Nguyễn Doãn Tiến và Nguyễn Thị Hằng, còn Bùi Văn Tiến đang bỏ trốn. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Phúc Hưng