(Dân trí) - Dù nguy cơ bão số 10 ảnh hưởng đã qua đi, nhưng đến sáng nay, người dân nhiều khu vực ngoại thành TPHCM và tỉnh Bình Dương vẫn còn phải chịu cảnh sống trong ngập lụt vì nước triều “tồn đọng” và hồ Dầu Tiếng xả tràn tránh bão.
TPHCM: Nước không đường rút
Chiều qua (17/11), hồ Dầu Tiếng đã nâng mức xả lũ từ 150m³/giây lên 400m³/giây để tránh nguy hại bờ bao. Cộng với mực nước triều vẫn còn cao xấp xỉ 1,4m nên nhiều khu dân cư ngoại thành thuộc huyện Hóc Môn, Củ Chi, Quận Thủ Đức… hôm nay vẫn ngập nặng, nước không rút được.
Tại Củ Chi, nhiều tuyến đê vẫn bị vỡ và tràn bờ làm một số nơi ở xã Trung An và Bình Mỹ (ven sông Sài Gòn) ngập 30-50cm.
Tại các khu vực thuộc phường Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức), các phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, An Phú Đông (quận 12) nước ngập mấy ngày qua vẫn chưa rút hết dù Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão đã huy động rất nhiều máy bơm nước ra khỏi khu dân cư. Sáng nay nhiều vị trí lại tràn bờ gây ngập tiếp.
Nhiều khu vực tại quận Thủ Đức vẫn còn ngập nặng.
Bà Trần Thị Nhỏ, khu phố 3 phường Hiệp Bình Phước than thở: “Đợt triều cường này lên cao và kéo dài quá làm gia đình tôi cả chục ngày nay không nấu nướng gì được cả”. Cũng vậy, người dân thuộc khu phố 6, 7 phường Hiệp Bình Cánh vẫn phải sinh hoạt trong nước triều bì bõm.
Anh Nguyễn Việt Hùng, nhà khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước cho biết: “Cả tuần này tôi phải ngồi chơi vì nước dâng cao không thể làm. Tôi cũng không dám mạo hiểm làm dù hôm nay nước ngập đã giảm, vì công việc cơ khí khi dùng tới điện rất nguy hiểm”.
Bình Dương: Nắng lên nhưng nước chưa rút
Dù cơn bão số 10 không còn là mối đe dọa nữa, đỉnh triều đã xuống nhưng tại một số địa phương của tỉnh Bình Dương, nước triều vẫn chưa rút hết.
Những ngày qua, do mực nước dâng cao và luôn ngấp nghé đầu gối nên mọi công việc sinh hoạt, làm ăn của người dân một số huyện tại Bình Dương đều bị ngừng trệ. Nhiều mái nhà, tài sản của người dân ngập sâu trong nước nên bị hư hỏng trầm trọng.
Nước không đường thoát, "quẩn" trong nhà dân.
Theo thống kê sơ bộ thì có trên 100 ha vườn cây ăn trái bị ngập có nguy cơ mất trắng mùa; gia súc, gia cầm chết rải rác… Nhiều khu vực hiện nay vẫn còn ngập sâu đến 2m. Trong đó, chịu ảnh hưởng nặng nhất là những hộ dân ở ấp Hòa Long, xã Vĩnh Phú (huyện Dĩ An).
Sáng ngày 18/11, sát quốc lộ 13 vẫn còn lênh láng nước. Càng đi sâu vào trong càng bị ngập nặng. Rác thải và nước từ chuồng heo, hầm cầu bốc mùi hôi nồng nặc. Ở xã Chánh Mỹ (thị xã Thủ Dầu Một) do vỡ đê bao ngày trước nên gần 300 hộ dân bị ảnh hưởng. Xã Tân An, nước vẫn còn ngập khoảng 20cm làm ảnh hưởng gần 50 hộ dân và trên 10 ha hoa màu bị ảnh hưởng trầm trọng.
Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Phó Chủ tịch UBND xã Chánh Mỹ (Thị xã Thủ Dầu Một) cho biết, tại ấp Mỹ Hảo II có đoạn vẫn còn ngập cao tới 50cm. Đoạn đê bao tại ấp Mỹ Hảo II bị vỡ, vừa khắc phục xong đã bị sạt lở lại. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của triều cường và hồ Dầu Tiếng xả lũ.
Sáng nay, do không bị ảnh hưởng của cơn bão số 10 như dự đoán, khu vực miền Nam có nắng ấm. Không phải là thời điểm xuất hiện của triều cường nhưng nhiều nơi tại Bình Dương vẫn còn ngập trong nước. Trên nắng, dưới nước, càng có nguy cơ gây mầm bệnh cho người dân. Nhất là dễ phát sinh tiêu chảy, dịch tả ở người già và trẻ em.
Tùng Nguyên - Công Quang - An Hội