Chủ Nhật, 16/11/2008 - 08:53

TPHCM:

Triều cường “giam lỏng” nhiều người dân
(Dân trí) - Chiều qua và sáng nay (16/11), triều cường không còn dâng cao và đang có xu hướng giảm dần. Tuy vậy, TPHCM đang phải đối diện với nguy cơ áp thấp nhiệt đới gây mưa nhiều trên lưu vực sông Sài Gòn.
 >>  TPHCM: Đỉnh triều gây ngập 99 tuyến đường

Cuộc sống đảo lộn

 

Đỉnh triều cường “lịch sử” tại TPHCM ngày 13/11 và sự cố tràn, vỡ nhiều tuyến đê bao vừa qua gây không ít khó khăn cho đời sống của người dân nơi bị ngập lụt, cuộc sống của 400 hộ dân bị đảo lộn, người dân như bị “giam lỏng” ngay trong chính nhà của mình. Theo bác Tuấn, sống tại phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức thì đợt triều cường này gây khá nhiều bất ngờ đối với những người dân ở đây.

 

Tại rạch Bằng Hòn (khu phố 5) nước đã tràn bờ bao với chiều dài gần 130m gây ngập úng gần 200 hộ dân với độ sâu cũng từ 0,3 - 0,6m trên diện tích khoảng 20ha. Tương tự, đoạn bờ bao rạch Vĩnh Bình (khu phố 2) cũng  bị tràn bờ bao gây ngập úng cho hơn 200 hộ dân trên diện tích khoảng 40ha với độ sâu từ 0,1 - 0,2m.

 


Để tránh nước vào nhà, một hộ dân tại phường Hiệp Bình Phước đã dùng cát chặn trước cửa.

 

 

Bên cạnh đó, khu vực nhánh của rạch Đỉa (khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước) cũng xảy ra tình trạng tràn bờ bao với chiều dài khoảng gần 5m đã gây ngập úng cho khoảng 70 hộ dân. Ở khu phố 3 (đoạn Công ty cổ phần may Sài Gòn 3) con nước quá lớn cũng đã gây sự cố tràn bồ bao đã gây ngập úng cho khoảng 400 hộ dân trên diện tích khoảng 3ha.

 

Đợt triều cường năm nay, không chỉ gây bất ngờ với người dân tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức mà còn gây bất ngờ cho cán bộ phụ trách về giao thông thủy lợi của phường Phạm Văn Việt. Theo anh Việt thì “nếu đỉnh triều cường như dự báo thì sẽ không có chuyện tràn và bể đê bao tại những khu vực này. Đỉnh triều cường lên quá cao là một điều bất ngờ với không riêng gì tôi”.

 


Do sự cố tràn và bể đê bao, đến nay nước tại khu phố 5 phường Hiệp Bình Phước vẫn chưa rút hết.

 

 

Anh Việt cũng cho biết thêm, dù đã chuẩn có lường trước sự việc nhưng vẫn không úng phó kịp, con nước lên quá nhanh, ngay cả những người dân sống tại khu vực này lâu năm cũng khá bất ngờ với đợt triều cường này.

 

Khi sự cố xảy ra, UBND phường Hiệp Bình Phước đã phối hợp ới Công ty Công trình Giao thong và Quản lý nhà quận Thủ Đức tiến hành gia cố, đắp lại bờ bao bị bể để ngăn đợt triều cường tiếp theo. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, khá nhiều hộ dân trong các con hẻm tại những điểm bị sự cố tràn và bể đê bao nói trên vẫn phải chịu cảnh sống chung với nước ngập.

 


Dòng nước quá mạnh khiến một đoạn đê bao bị bể

 

 

Bên cạnh đó, ngay trong đợt triều cường ngày hôm qua và sáng nay, cũng đã gây ngập một số tuyến đường trong khu vực chợ Đầu mối Nông sản Thủ Đức (quốc lộ 1A, phường Tam Bình, quận Thủ Đức). Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Nhu, phó giám đốc ban quản lý chợ cho biết “do mức triều cường năm nay cao hơn năm trước, nên đã gây ngập một số tuyến đường trong khu vực chợ. Mấy năm trước nước chỉ ngấp nghé miệng cống”.

 

Ông Nhu cũng khẳng định rằng việc nước ngập không gây ảnh hưởng gì tới các hộ đang kinh doanh tại chợ Đầu mối Nông sản Thủ Đức, mọi hoạt động của chợ vẫn diễn ra bình thường vì sự cố ngập tại đây chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn tại một vài tuyến đường trong khu vực chợ.

 


Bơm nước ra khỏi nhà sau khi nước rút.

 

Nguy cơ áp thấp nhiệt đới

 

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão TPHCM, hiện chỉ còn 3 quận huyện (quận 12, Bình Thạnh, Gò Vấp) là còn chịu sự ảnh hưởng của đợt triều cường vừa qua.

 

Trong ngày 15/11, vẫn còn 4 đoạn bờ bao bị vỡ (dài 33m), tràn 7 đoạn bờ bao (dài 88m). Địa điểm vỡ, tràn bờ bao chủ yếu tại các rạch Trùm Bích, rạch Sáu Chịu, rạch Bến Cát (sông Vàm Thuật), rạch Tư Hổ... của phường Thạnh Lộc (Q.12), rạch ấp Doi (KP.8, Q.Gò Vấp).

 

Trên địa bàn phường 28, quận Bình Thạnh không phát sinh sự cố vỡ bờ bao, chủ yếu là ngập và nước rút theo triều cường. Diện tích ngập còn khoảng 90 ha. Công ty thoát nước đô thị (Sở Giao thông vận tải) đã điều 2 máy bơm nước xuống bơm cưỡng bức tại tổ 20, 21, 22 của khu phố 2 để hạn chế tình trạng ngập úng cho nhân dân tại khu vực này.

 

Trên địa bàn quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh, Củ Chi và Hóc Môn không phát sinh thêm sự cố vỡ bờ, tràn bờ.

 

Cũng trong ngày 15/11, tại công ty TNHH 1 TV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng, đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp giữa các cơ quan liên quan (Tây Ninh, Bình Dương, TPHCM) để bàn biện pháp đối phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng gây mưa nhiều trên lưu vực sông Sài Gòn. 

 

Tại cuộc họp, các bên đã thống nhất việc xử lý trong những ngày qua về việc tích và xả nước hồ Dầu Tiếng của Công ty TNHH 1 TV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng là hợp lý và theo đúng quy trình vận hành, tránh đỉnh triều giảm mức thiệt hại cho hạ du; Giao cho công ty TNHH 1 thành viên KTTL Dầu Tiếng đề xuất các phương án xả lũ có lợi nhất khi mưa lớn xảy ra; Phải đặt các giả thiết và khẳng định phương án xả lũ. Đây là thời gian nhạy cảm vì thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, nước hồ đang tích vượt cao trình thiết kế 16 cm. Đặc biệt phải phòng ngừa những tình huống xấu xảy ra phải bảo vệ hồ, bảo vệ dân.

 

Theo đánh giá tại cuộc họp, một trong các nguyên nhân gây đỉnh triều cao lịch sử là do không khí lạnh mạnh gây ra gió mùa Đông Bắc mạnh làm dâng cao thêm mực nước triều trên sông.

Tình hình mực nước dự báo từ ngày 15/11 đến ngày 19/11/2008, cụ thể như sau:

 

 

Ngày

Trạm Phú An

Trạm Nhà Bè

Mực nước

Giờ xuất hiện

Mực nước

Giờ xuất hiện

Mực nước

Giờ xuất hiện

Mực nước

Giờ xuất hiện

15/11

1.51

4.30

1.46

19.00

1.48

3.30

1.42

18.00

16/11

1.47

6.00

1.41

20.00

1.44

5.00

1.34

19.00

17/11

1.40

7.00

1.34

21.00

1.36

6.00

1.25

20.00

18/11

1.28

8.00

1.25

22.00

1.22

7.00

1.19

21.00

19/11

1.12

9.00

1.18

23.00

1.06

8.00

1.13

22.00

 

(Nguồn: ban chỉ huy phòng chống lụt bão TPHCM)

 

Công Quang - Đoàn Quý
Ảnh: Đoàn Quý