(Dân trí) - “Sẽ có nhiều Bộ trưởng cùng tham gia trả lời. Tất nhiên, khi Bộ trưởng nào đó không nhận thức đúng trách nhiệm của mình, lại đẩy sang cho Bộ khác thì chắc Bộ trưởng đó cũng sẽ không đồng ý. Và các đại biểu QH, đương nhiên cũng sẽ không đồng tình…”.
Phó Chủ tịch QH, Nguyễn Đức Kiên, hứa hẹn sự đổi mới trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp này.
Đã cận phiên chất vấn, đã có thể khẳng định bao nhiêu Bộ trưởng sẽ đăng đàn trong kỳ họp này, thưa ông?
Đến giờ đã có 21 Bộ trưởng, trưởng ngành và Thủ tướng nhận được câu hỏi chất vấn từ các đại biểu. Tuy nhiên, với quỹ thời gian cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn 2,5 ngày, dự kiến chỉ đặt ra khoảng 4 nhóm vấn đề. Mỗi nhóm vấn đề sẽ liên quan đến nhiều bộ, ngành. Còn Thủ tướng sẽ vừa báo cáo thêm vừa trả lời những chất vấn theo quy định và ý kiến của các vị đại biểu.
Thưa ông, có thể khái quát 4 nhóm vấn đề sẽ được trao đổi trực tiếp tại hội trường tập trung vào những lĩnh vực nào?
Theo tôi, 21 chất vấn Bộ trưởng, trưởng ngành và Thủ tướng, trước hết vẫn là tập trung vào nhóm thực hiện các chính sách tài chính, tiền tệ vì tình hình tài chính thế giới khủng hoảng nghiêm trọng và đang xuất hiện khả năng khủng hoảng về kinh tế.
Nhóm thứ 2 là vấn đề tháo gỡ khó khăn cho sản xuất. Nếu sản xuất tụt xuống quá thấp thì ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu khác, trong đó có mục tiêu ổn định vĩ mô và an sinh xã hội. Nhóm vấn đề thứ 3 liên quan đến việc bảo đảm an sinh xã hội. Nhóm thứ 4 xoay quanh vấn đề thực thi quy định của pháp luật về mặt tư pháp, từ việc xử lý vi phạm pháp luật, lãng phí, tham nhũng…
Và cũng có thể tách ra một nhóm vấn đề khác do Thủ tướng Chính phủ báo cáo, trả lời thêm xoay quanh việc chỉ đạo, điều hành chung, thực hiện cải cách nền hành chính.
Được biết, Bộ trưởng TN-MT Phạm Khôi Nguyên đã xung phong trả lời chất vấn kỳ này. Ông có nghĩ các vấn đề môi trường sẽ rất nóng hội trường phiên chất vấn?
Tôi biết trong nhóm nhận nhiều câu hỏi chất vấn nhất có Bộ trưởng TN-MT, Bộ trưởng Công thương, Bộ trưởng NN&PTNT.
Chất vấn theo nhóm vấn đề thì phân trách nhiệm cho người trả lời thế nào, thưa ông?
Mỗi nhóm như vậy sẽ liên quan đến nhiều Bộ, cơ quan. Ví dụ, việc thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ thắt chặt nhưng linh hoạt. Vấn đề này sẽ phải có Bộ trưởng Tài chính, có thống đốc NHNN tham gia.
Hay vấn đề tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, có phần của cả 2 cơ quan này, có cả Bộ Công thương và một số bộ ngành khác. Vấn đề an sinh xã hội vừa liên quan đến Bộ Công thương, vừa liên quan đến Bộ LĐ,TB&XH, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam…
Hướng cải tiến này hứa hẹn sẽ mang lại thay đổi gì cho hoạt động chất vấn hay vẫn chỉ là chuyện “đến hẹn lại lên” rồi… để đấy như dư luận vẫn nói?
Phiên chất vấn sẽ sôi động, thiết thực, tập trung hơn và giải quyết vấn đề một cách thấu đáo hơn. Trong cùng một nhóm vấn đề sẽ có nhiều Bộ trưởng cùng tham gia trả lời và người điều hành sẽ phải phân trách nhiệm trả lời cho từng người cụ thể.
Hơn nữa, Bộ trưởng nào đăng đàn, thuộc mảng của mình sẽ không đọc lại báo cáo. Việc phát biểu lần trước đó được coi như tính chất một lời hứa về việc này việc kia. Người trả lời sẽ giải trình đã làm được việc gì, việc gì chưa làm được, việc gì đã làm nhưng chưa hết, sắp tới phải làm gì… Như vậy, người trả lời sẽ đi vào trực diện những vấn đề được chất vấn.
Vậy khi các câu hỏi trong nhóm vấn đề đặt ra cho một Bộ trưởng nhưng không thuộc phần phụ trách của Bộ trưởng mà thuộc trách nhiệm của Thủ tướng thì Thủ tướng có sẵn sàng trả lời luôn trong phiên chất vấn, thưa ông?
Việc này tuỳ vào khẩu khí và khả năng nắm bắt vấn đề của Bộ trưởng. Một là Bộ trưởng lựa phần nào nắm được thì trả lời trực tiếp ngay, phần nào chưa thì xin QH để Thủ tướng trực tiếp báo cáo và trả lời. Còn nếu Bộ trưởng nào trả lời được hết toàn bộ vấn đề mà không cần phải Thủ tướng báo cáo, trả lời thêm thì thôi.
Có ý kiến lo ngại là cách chất vấn theo nhóm vấn đề mà nhiều Bộ trưởng sẽ cùng tham gia trả lời có thể dẫn tới trường hợp các Bộ trưởng “đá” trách nhiệm lẫn cho nhau. Ý kiến của ông về việc này?
Tất nhiên, khi Bộ trưởng nào đó không nhận thức đúng trách nhiệm của mình, lại đẩy trách nhiệm sang cho Bộ trưởng khác thì chắc Bộ trưởng đó cũng sẽ không đồng ý. Và các đại biểu QH, đương nhiên cũng sẽ không đồng tình.
Lời hứa của các bộ trưởng, như ông nói ở trên là vấn đề cử tri cũng như hầu hết các đại biểu quan tâm. QH có đặt vấn đề giám sát, ra Nghị quyết đối với việc này, thưa ông?
Có lẽ nhiều đại biểu QH muốn sau chất vấn sẽ có một Nghị quyết. Việc này trên cơ sở thực tiễn diễn ra trong phiên chất vấn và xin ý kiến các đại biểu QH thì lúc đó QH sẽ ra quyết định.
Trước đây, khi giám sát tối cao về vấn đề đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước thì như tôi đã nói, những yếu kém, tồn tại và những giải pháp Chính phủ nêu ra trong báo cáo trình QH thì cũng chính là lời hứa của Chính phủ trước QH. Đó là điều quan trọng mà không cần nhắc lại nữa.
Xin cảm ơn ông!
P.Thảo (ghi)