(Dân trí) - Hệ thống đê sông Hồng đang được theo dõi chặt chẽ và chưa đến mức báo động I, đáng ngại nhất là các tuyến đê cấp 3 ở nội đồng có nhiều đoạn đã bị tràn, ông Trịnh Duy Hùng - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết.
Hệ thống đê nội đồng gặp nguy hiểm
Tại buổi họp Ban chỉ đạo PCLBTƯ tối 4/11, ông Trịnh Duy Hùng - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết. Tin đồn về việc vỡ đê sông Hồng và kè Liên Trì (Đan Phượng-Hà Tây) là thất thiệt.
Trên thực tế, hệ thống đê sông Hồng vẫn đảm bảo an toàn trong điều kiện nước sông dâng cao thêm nữa. Mặc dù đoạn đê này có xuất hiện một số điểm sạt lở ở khu vực bãi sông, nhưng đây là tình huống đã được lường trước và là diễn biến không thể tránh khỏi từ nhiều năm nay.
Đoạn kè Liên Trì cách đây 10 ngày đã xảy ra hiện tượng sạt lở nghiêm trọng bờ sông hữu Hồng (xã Trung Liên) cách chân đê 30m. Uỷ ban nhân dân xã Liên Trung đã ngăn cấm người qua lại và theo dõi thường xuyên diễn biến sạt lở. Sở NN&PTNT Hà Nội đã tiến hành khảo sát để triển khai xử lý ngay sau khi nước rút. Hiện nay mỗi ngày có 10 tàu chuyển hơn 7.000 m3 đá hộc đến xử lý điểm sạt lở này.
Theo ông Hùng, vấn đề đáng ngại nhất là các tuyến đê cấp 3 ở nội đồng đã có nhiều đoạn đã bị tràn gây ngập lụt cho các vùng hữu ngạn như đê sông Bùi. Trong khi nước các sông Nhuệ, Tích, Bùi đều ở mức báo động III, nếu có mưa lớn sẽ rất nguy. Hiện tại nhiều đoạn đê ở sông Nhuệ đã bị tràn nước.
|
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có công điện gửi các tỉnh và các bộ ngành liên quan yêu cầu lãnh đạo các tỉnh này khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, phải có ngay phương án tổng thể chủ động đối phó với diễn biến mưa lũ tiếp theo; Huy động các lực lượng, phương tiện để xử lý các sự cố đê điều, hồ đập, có phương án hộ đê, cứu hộ đê khi cần thiết; Bố trí đủ lực lượng ứng cứu, đặc biệt là với hệ thống sông Hồng, sông Tích,sông Nhuệ; Chủ động di dời dân tại các vùng có nguy cơ lũ quét; Phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm và nhu cầu cấp thiết... |
Ở khu vực phía Bắc Hà Đông, đê sông Bùi, sông Tích mức nước cũng đã áp sát mặt đê (chỉ cách chừng 2m). Việc tập kết vận chuyển vật liệu ứng cứu rất khó khăn. Nếu trong vài ngày tới, xảy ra mưa ở mức 200mm thì khó giữ được các tuyến đê này. Vì vậy, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn sông Tích, Bùi, Nhuệ sẵn sàng ứng cứu khi có vấn đề xấu xảy ra.
Được biết, trong sáng 5/11, để đảm bảo an toàn cho hồ chứa nước Đồng Mô, TP Hà Nội đã quyết định mở tràn Ngải Sơn.
Khó khăn tiêu úng nội thành
Cũng theo ông Hùng, Hà Nội hiện còn gần 100 điểm ngập úng, nặng nề nhất là ở khu vực Hà Tây và cửa ngõ phía Nam thành phố Hà Nội (khu vực bến xe Giáp Bát, phố Thịnh Liệt, Giáp Nhị, Giáp Tứ...).
Vấn đề tiêu úng cho nội thành, giải phóng cửa ngõ phía Nam thành phố đang gặp khó khăn do nước rút rất chậm lại chỉ có 1 trạm bơm Yên Sở phục vụ công tác thoát nước. Dù đã có 2 xe lội nước được điều động đến khu vực này nhằm ứng cứu người dân nhưng tình trạng không cải thiện được nhiều.
.jpg)
Xe lội nước được điều động để ứng cứu người dân tại ngõ phía Nam. (Ảnh: Hữu Nghị)
Thành phố đã từng lên phương án trực tiếp hút ở nước ở Thịnh Liệt đưa thẳng ra sông Nhuệ nhưng không khả thi do mực nước sông đã ở mức căng thẳng, hệ thống đê kè nội đồng lại trong tình trạng báo động.
Theo thông báo từ Tập đoàn điện lực (EVN), trận mưa úng lịch sử đã gây ảnh hưởng nặng đến các trạm biến áp hạ lưu. Một số trạm biến áp ở Hà Đông đã ngập đến 25-30cm. Tại Hà Nội còn khoảng 409 trạm chưa tái lập điện, phục vụ cho đời sống của người dân.
Trước tình trạng khó khăn của người dân và tình trạng ách tắc giao thông ở cửa ngõ phía Nam thành phố, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét phương án sử dụng cầu phao nhẹ ở những khu vực ngập sâu, để các phương tiện giao thông vận tải có thể qua lại.
Ông Phát cũng yêu cầu lực lượng cán bộ kỹ thuật tăng cường tối đa cho trạm bơm Yên Sở, đề phòng sự cố có thể xảy ra, do trạm bơm này còn phải hoạt động hết công suất trong vài ngày tới.
UBND TP Hà Nội đang đề nghị mua thêm một số máy bơm dã chiến tăng cường cho trạm bơm này.
|
UBND thành phố Hà Nội cũng đã trích khẩn cấp 8 tỷ đồng cho các địa phương mua 50 tấn mì tôm, hơn 135 tấn gạo, và nước sạch để cứu trợ cho bà con. UBND thành phố cũng ra quyết định trợ cấp đối với người chết 3 triệu đồng/người, bị thương 1 triệu đồng/người; nhà bị sập đổ, trôi, hỏng nặng 5 triệu đồng/hộ; đồng thời cứu đói mức 15kg gạo/người/tháng trong vòng từ 1-3 tháng.
Hiện, Tổng công ty lương thực miền Bắc đang liên tục kiểm tra các địa điểm cung cấp gạo trên toàn thành phố. Bất cứ nơi nào có hiện tượng thiếu gạo sẽ được lập tức bổ sung. |
P. Thanh