Thứ Tư, 15/10/2008 - 13:45

Áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp từ Nam Định đến Hà Tĩnh

(Dân trí) - 10 giờ sáng nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 106,1 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và đã ảnh hưởng đến các tỉnh từ Nam Định đến Hà Tĩnh.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng nay (15/10) áp thấp nhiệt đới đã ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Nam Định đến Hà Tĩnh, một một số nơi đã có gió mạnh như Văn Lý (Nam Định) gió giật cấp 6; Quỳnh Lưu (Nghệ An), Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió cấp 5, giật cấp 6, gió cấp 5, giật cấp 6; Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo chiều tối nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km, tiếp tục ảnh hưởng đến Nam Vịnh Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh và đi sâu vào đất liền.

Đến 22 giờ ngày 15/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đông, trên vùng biên giới Việt - Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8 và có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Vùng ven biển các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hoá cần đề phòng nước dâng kết hợp với thuỷ triều cao trên 3m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao, ở các tỉnh Trung Trung Bộ từ đêm nay (15/10) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Người dân cần chủ động đề phòng lũ lớn trên các sông suối, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.

Theo Bộ Tham mưu Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến thời điểm này đã thông báo, kêu gọi 21.499 tàu, lồng bè/66.236 người đang hoạt động trên biển biết hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh. Trong đó đậu tại bến là 20.190 tàu/63.657 ngư dân; đang trên đường vào bờ là 79 ngư dân/380 ngư dân (Quảng Ninh 63 tàu/262 ngư dân, Ninh Bình 4 tàu/10 ngư dân, Thanh Hoá 7 tàu/63 ngư dân, Nghệ An 5 tàu /45 ngư dân); số lồng bè nuôi trồng thuỷ sản đã di dời vào vị trí quy định là 1.230 lồng bè/2.199 người.

Bộ đội Biên phòng các tỉnh cùng với ngư dân đã tham gia tìm kiếm cứu nạn được 5 tàu/30 ngư dân; hướng dẫn, sắp xếp neo đậu an toàn cho 50 tàu cá/429 ngư dân của Trung Quốc vào tránh gió tại đảo Cát Bà - Hải Phòng. Hiện còn 1 tàu của Nghệ An, số hiệu NA 93584 có 7 ngư dân chưa liên lạc được .

Hoài Nam