Thứ Hai, 13/10/2008 - 5:00 PM

"Kiếm được nhiều tiền là thắng lợi lớn nhất của doanh nhân"

"Tôi cho rằng thắng lợi lớn nhất của doanh nhân là tìm được nhiều tiền chứ không phải tìm kiếm một giá trị gì đó sâu xa. Tuy nhiên việc tìm được nhiều tiền phải được thực hiện một cách hợp pháp, hợp đạo đức và không trà đạp đến lợi ích của người khác".

Đó là ý kiến của TS. Nguyễn Đình Cung, Trưởng ban Nghiên cứu chính sách vĩ mô, Viện nghiên cứu và quản lý kinh tế trung ương, về doanh nghiệp, doanh nhân nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Thưa ông, ông đánh giá thế nào về việc Chính phủ quyết định chọn ngày 13/10 là ngày doanh nhân Việt Nam ?

Tôi cho rằng đây không chỉ là sự kiện mà nó còn đánh dấu sự thay đổi tư duy trong suốt quá trình đổi mới của chúng ta. Trước đây chúng ta coi họ là thành phần bóc lột, không chấp nhận được trong xã hội ta và cấm không cho làm.

Dần dần mình mở ra tới mức cả xã hội và trong chính sách cũng thể hiện vai trò không thể thiếu được trong sự phát triển của đất nước. Vì thế có ngày doanh nhân.

Tại cuộc hội thảo về doanh nghiệp vừa tổ chức, ông trăn trở và cho rằng doanh nghiệp Việt Nam không lớn lên được với những số liệu về số lượng, quy mô vốn... Theo ông, đâu là nguyên nhân căn bản của tình trạng này?

Tôi cho rằng điều kiện phát triển của doanh nghiệp chưa thuận lợi, có tiền thì bỏ đâu đó và thiên về lợi ích cá nhân. Vì thế, nguyên nhân đầu tiên là pháp luật chính sách, thứ hai là bản thân doanh nghiệp yếu kém...

Trong khi doanh nhân ngày càng được coi trọng và tôn vinh thì những hiện tượng gần đây như vụ Vedan, gian lận cước taxi, xăng dầu... lại đang làm xấu đi hình ảnh của doanh nhân. Tuy nhiên mọi sự vật, sự kiện luôn có hai mặt. Xã hội có người tốt, người chưa tốt và thậm chí là người xấu. Doanh nhân cũng vậy.

Những hiện tượng tiêu cực này nói lên điều gì, thưa ông?

Có nhiều cách nhìn khác nhau về vấn đề này. Có ý kiến cho rằng xã hội nào doanh nhân đó, luật pháp nào doanh nhân đó. Doanh nhân như một con người bình thường, phải ứng xử theo giá trị xã hội và pháp luật như vậy.

Điều này tôi cũng chia sẻ một phần vì nhiều khi người ta làm đúng, làm hay, làm thật... lại không được, mà phải lách một tí, gian dối một tí mới được việc.

Ông đánh giá thế nào về quan niệm "Thương trường là chiến trường"?

Giờ đây tư duy thắng - thắng chứ không còn là thắng - thua, nghĩa là cạnh tranh và cùng phát triển chứ không phải triệt tiêu nhau. Vì thế gọi "thương trường là chiến trường" chỉ đúng trong phạm vi hẹp.

Có một thực tế đáng buồn là doanh nhân Việt Nam hiện nay vẫn thiên về đơn lẻ, "gia đình trị", xu hướng hợp tác ít dẫn tới cạnh tranh được - mất cao. Vì thế chuyện "tôi được, anh mất" là chuyện dễ xảy ra. Ngược lại, nếu mỗi doanh nghiệp chỉ làm một công đoạn, một bộ phận trong chuỗi giá trị thì cơ hội thắng - thắng sẽ phổ biến.

Sự tín nhiệm, cảm tình của người tiêu dùng là thành công lớn nhất của doanh nhân, vậy họ phải có trách nhiệm thế nào với chính những người tiêu dùng?

Tôi cho rằng thắng lợi lớn nhất của doanh nhân là tìm được nhiều tiền chứ không phải tìm kiếm một giá trị gì đó sâu xa. Tuy nhiên việc tìm được nhiều tiền phải được thực hiện một cách hợp pháp, hợp đạo đức và không trà đạp đến lợi ích của người khác.

Vì thế, muốn theo đuổi mục đích của mình là làm ra thật nhiều tiền thì doanh nhân phải phục vụ lợi ích của người khác vì bạn hàng, người tiêu dùng. Khi đó giá trị của doanh nhân cũng được tăng thêm.

Xin cám ơn ông!

Theo Quỳnh Trang
VnMedia