Thứ Tư, 08/10/2008 - 06:48

Giá bán điện 2009 sẽ theo cơ chế thị trường
(Dân trí) - Chiều 7/10, Bộ Công Thương đã có buổi họp báo đột xuất xung quanh phương án trình giá điện. Theo đó, phương án điều chỉnh giá điện bình quân năm 2009 sẽ được điều chỉnh và thời điểm khi nào sẽ do Chính phủ quyết định sau khi đã tính toán kỹ lưỡng.

Xung quanh những vấn đề về giá điện, tái cơ cấu ngành điện cũng như việc trả lại 13 dự án của tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng đã có cuộc trao đổi với báo giới.

Nhiều ý kiến cho rằng, giá điện hiện nay mà người dân đang phải chịu là đã quá cao. Ông nghĩ sao?

Biểu giá điện hiện nay bộc lộ nhiều bất cập, trong đó không có cơ chế điều chỉnh linh hoạt làm cho giá điện luôn không theo kịp các biến động thông số đầu vào.

Điều đó làm cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh điện không cân đối được tài chính, không khuyến khích được đầu tư mới vào sản xuất gây thiếu điện và dẫn đến tình trạng cắt điện tràn lan thời gian qua. Và thực tế, giá điện hiện đang ở mức thấp nhất khu vực Đông Nam Á chứ không phải là cao.

Dư luận đang rất quan tâm đến giá điện sẽ tăng bình quân dự kiến 18% từ năm 2009 - 2012. Điều này có đúng không, thưa bộ trưởng?

Thông tin trên một số báo chí đăng tải vừa qua là phương án từ năm 2005. Lúc đó, chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương và EVN đã chuẩn bị phương án. Tuy nhiên, do bối cảnh tình hình kinh tế có những diễn biến không lường trước được, đặc biệt là vào cuối năm 2007 và đầu năm 2008, chỉ số giá tiêu dùng tăng cao, đời sống của nhân dân khó khăn nên chính phủ đã quyết định tạm dừng việc điều chỉnh vào năm 2007.

Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục điều chỉnh giá điện theo phương án trong bối cảnh mới. Do vậy nhiều thông số sẽ có những thay đổi so với những phương án đã chuẩn bị trước đây.

Vậy việc điều chỉnh giá điện trong thời gian tới sẽ như thế nào?

Giá bán điện năm 2009 phải đáp ứng yêu cầu của cơ chế thị trường. Cụ thể là biểu giá điện phải phản ánh đúng chi phí thực tế theo thị trường cho từng khâu phát điện, truyền tải và phân phối điện bán lẻ, từng bước xóa bỏ bù chéo trong giá điện;

Cơ chế điều chỉnh linh hoạt khi có những biến động các yếu tố đầu vào hình thành giá. Đáp ứng nhu cầu điện cho toàn xã hội ở các mức giá điện hợp lý với chất lượng cung cấp điện ở mức chấp nhận được.

Tất nhiên, khi điều chỉnh giá điện phải tính các yếu tố có liên quan như đời sống, hàng hoá, chỉ số tiêu dùng và cả thời điểm tăng giá và việc điều chỉnh giá là có lộ trình.

Cùng với đề án tăng giá điện thì tới đây Bộ Công Thương và tổ công tác liên ngành có trình Chính phủ đề án tái cơ cấu ngành điện không?

Ngoài phương án điều chỉnh giá điện, chính phủ cũng giao cho bộ Công Thương có những xem xét đề xuất đến vịêc tái cơ cấu ngành điện bao gồm: khâu sản xuất, khâu truyền tải, khâu phân phối bán đến người tieu dùng, hệ thống quản lý.

Và việc điều chỉnh giá điện hay tái cơ cấu ngành điện chỉ là những công việc cụ thể nằm trong kế hoạch đồng bộ là thực hiện thị trường điện theo đúng nguyên lý của nó.

Trước thông tin sẽ tăng giá điện, đã có ý kiến cho rằng, hành động trả lại 13 dự án của EVN là để kêu thiếu vốn và chính phủ sẽ xem xét đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh giá điện. Và bộ trường nghĩ sao về việc Tập đoàn dầu khí Việt Nam xin nhận các dự án này?

Tôi cho rằng, EVN đã phải cân nhắc rất kỹ khi đưa ra lời đề nghị đó vì ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của EVN. Sau khi tính toán, EVN thấy không thể tiếp tục đảm nhận việc làm chủ đầu tư của những công trình này và đã nói thật với Chính phủ.

Còn việc tập đoàn dầu khí Vịet Nam có văn bản xin nhận cả 13 dự án này thì tôi chưa có bình luận. Bởi vì hiện nay, Bộ Công Thương được chính phủ giao nhiệm vụ đề xuất chủ đầu tư đối với 13 dự án này. Trước hết, chúng tôi hoan nghênh thái độ tích cực của các doanh nghiệp, trong đó có tập đoàn dầu khí Việt Nam. Tuy nhiên, việc có khả thi hay thì không còn phải xem xét!

Xin cám ơn ông!

Lan Hương