(Dân trí) - Chậm tiến độ 1 năm, công trình vòng xoay cầu Vĩnh Tuy từ dự toán 350 tỉ đã đội lên… 600 tỉ đồng. Nhưng đây mới chỉ là một công trình nhỏ trong hàng chục công trình trọng điểm “rùa bò” tại Hà Nội, làm kinh phí xây dựng đội lên con số khổng lồ.
Chiều 2/10, lãnh đạo HĐND, UBND, các sở ngành của TP Hà Nội cùng các chủ đầu tư, các nhà thầu đã cùng nhau mổ xẻ tình trạng “rùa bò” của các công trình trọng điểm.
Lòng vòng đổ lỗi cho nhau
Trưởng ban Tài chính - Ngân sách, Lê Văn Hoạt cho rằng, đa số các công trình kỉ niệm Nghìn năm Thăng Long đều chậm, nếu không có giải pháp mạnh sẽ lỗi hẹn với người dân. Cũng theo ông Hoạt, báo cáo của thành phố chỉ nói nguyên nhân khách quan, không nói nguyên nhân chủ quan, không nói rõ địa chỉ trách nhiệm.
“Trách nhiệm nào thuộc về các sở, ngành, Uỷ ban, HĐND hay các nhà thầu có mong muốn gì cần đặt lên bàn nói hết để làm sao các công trình không lỗi hẹn”, ông Hoạt bức xúc.
Đại diện nhà thầu thi công vòng xuyến đường 5 kéo dài, ông Cấn Hồng Lai, Tổng giám đốc Tổng Công ty XDCTGT 1 (Cienco 1) thanh minh, nhà thầu muốn làm nhanh nhưng không nhanh được. Ông Lai phản ánh những khó khăn từ việc chậm trễ trong khâu thủ tục về bù trượt giá. Thêm nữa, nhà thầu chủ yếu phải dựa vào vốn vay tín dụng, nhưng lúc này muốn vay cũng không vay được, cho dù lãi suất rất cao.
|
Giám đốc ban dự án hạ tầng tả ngạn Đặng Vũ Nhật Thăng khẳng định sẽ chịu trách nhiệm trước thành phố trong việc hoàn thành cầu Vĩnh Tuy trước dịp kỉ niệm một ngàn năm Thăng Long. Theo dự kiến của ông Thăng, công trình này sẽ được hoàn thành vào tháng 6/2010, thậm chí vào tháng 4/2010. Tuy nhiên, với công trình đường 5 kéo dài ông Thăng cho biết sẽ phải “kéo dài” đến năm 2012. |
Ông Lai cũng cho rằng, trong việc giải quyết những vướng mắc liên quan đến thủ tục, Hà Nội làm còn chậm. Ông đề nghị, thành phố cần thành lập một bộ máy chuyên trách cho việc xây dựng các công trình trọng điểm, với sự tham gia của lãnh đạo uỷ ban, các sở ngành.
Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Lê Quang Nhuệ nhấn mạnh, với các công trình trọng điểm, thành phố ứng vốn tối đa, không để thiếu tiền. Theo ông Nhuệ, các nhà thầu phải nhận lỗi của mình trong việc để tiến độ chậm. Ông đưa ra dẫn chứng công trình vòng xoay cầu Vĩnh Tuy được giao từ năm 2005 nếu hoàn thành vào 2007 chỉ tiêu tốn hết 350 tỉ đồng, nhưng hiện nay vẫn chưa hoàn thành khiến dự toán lên đến 600 tỉ đồng.
Lo ngại về tiến độ chậm, nhưng vị Phó Chủ tịch HĐND cũng đưa ra những cảnh báo, tới đây không thể làm nhanh mà bỏ qua chất lượng. Ông đã đặt ra câu hỏi “chất vấn” trực tiếp Chủ đầu tư của công trình Nhà thi đấu trong nhà là sở Xây dựng về việc công trình này vừa thiết kế, vừa thi công liệu có đảm bảo chất lượng.
Đại diện Sở Xây dựng cho biết, công trình vừa thiết kế vừa thi công, nhưng đảm bảo qui trình thẩm định xong mới thi công. Vị này cũng trấn an lãnh đạo thành phố, tư vấn giám sát của công trình vào loại hàng đầu Việt Nam hiện nay.
Tổng kết lại, Trưởng ban Tài chính - Ngân sách Lê Văn Hoạt đánh giá, các bên có biểu hiện đổ lỗi lòng vòng lẫn nhau, chủ đầu tư nói do nhà thầu và ngược lại. Có nhà thầu cho rằng, việc chậm tiến độ do thành phố và điều này làm họ “mất uy tín”. Các sở ngành cũng có hiện tượng “né” trách nhiệm lẫn nhau…
“Cố lắm cũng chỉ được nửa số huy chương”
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Phí Thái Bình ví von, 32 công trình trọng điểm của thành phố như 32 tấm huy chương vàng, nhưng cố lắm đến 2010 thành phố cũng chỉ giành được một nửa số HC đó. “Chúng tôi xin nhận trách nhiệm, khuyết điểm”, ông Phí Thái Bình nhấn mạnh.

Lãnh đạo TP Hà Nội không khỏi lo ngại về tiến độ các công trình
Ông Bình thừa nhận, thành phố chưa chỉ ra trách nhiệm của các địa chỉ cụ thể, cho dù không hẳn không biết. Tuy nhiên, ông khẳng định đây là lần cuối cùng thành phố không chỉ đích danh việc này.
Phó Chủ tịch UBND TP cũng nhìn nhận, các nhà thầu về năng lực, tổ chức công việc còn yếu. Việc nhà thầu chạy đoạn cuối không nhanh lại gặp “gió bão” cũng làm khó thêm cho thành phố…
Ông Bình đề nghị, trước tình hình khó khăn như hiện nay, các bên phải cùng chụm đầu vào để đẩy nhanh tiến độ, đề nghị HĐND cho phép UBND TP rà soát lần cuối để chốt các công trình hoàn thành vào lễ kỉ niệm Nghìn năm Thăng Long.
Chủ tịch HĐND Thành phố Ngô Thị Doãn Thanh đánh giá, hầu hết các công trình trọng điểm đều chậm so với tiến độ ban đầu, cũng như chậm so với kế hoạch của đầu năm 2008. Theo bà Thanh, khi xác định mục tiêu, tiến độ, các đơn vị còn chủ quan, không lường hết những khó khăn. Việc lựa chọn chủ đầu tư cho nhiều công trình không phù hợp, trong đó có những công trình phải đổi chủ đầu tư đến ba lần…
Bài và ảnh: Cấn Cường