Chị Diệu Thúy, công tác tại một công ty truyền thông trên phố Láng Hạ, Hà Nội cho biết này nào chị cũng phải nghe ngóng tình hình để xem sữa con mình đang sử dụng có nhiễm melamine không. Chị nói muốn mang sữa của con đi xét nghiệm vì hiện người dân cũng có thể tự đưa đi xét nghiệm được, còn với hai đứa nhỏ cần mang đi kiểm tra cho chắc chắn.
Ngồi ngoài phòng khám tự nguyện của Bệnh viện Nhi Trung ương, nhiều bà mẹ đang chờ kiểm tra sức khỏe cho con nhỏ, đặc biệt là thận.
Chị Thanh Giang, ở Nghĩa Tân, Hà Nội bế đứa con gái 12 tháng tuổi nói: “Cháu bé nhà tôi từ nhỏ chỉ uống một loại sữa, mặc dù sữa này đã công bố không có melamine nhưng tôi vẫn cẩn thận cho cháu đi kiểm tra sức khỏe. Đi kiểm tra thế này cho yên tâm chứ thấy cháu vẫn ăn ngủ bình thường, không có biểu hiện gì về thận như các chuyên gia cảnh báo”.
Sáng 1/10, bên ngoài phòng khám bệnh của Bệnh viện Nhi Trung ương, có rất nhiều bà mẹ đưa con đi kiểm tra sức khỏe như chị Giang. Đa số các cháu đều ở Hà Nội đến khám vì gia đình gần bệnh viện cho đến khám cho yên tâm. Mỗi buổi có khoảng 30-40 bệnh nhi khám thận.
BS Cấn Phú Nhuận, Trưởng khoa Khám bệnh Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, từ khi có thông tin sữa nhiễm melamine nhiều bà mẹ đã đưa con đi kiểm tra sỏi thận. Tuy nhiên, chưa phát hiện trường hợp nào bị nhiễm sạn thận do uống sữa.
PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, nhiều năm làm trong ngành y và làm tại Bệnh viện Nhi Trung ương nhưng viện chưa phát hiện bệnh nhi nào mắc bệnh sạn thận do uống sữa.
Chỉ đưa con đi kiểm tra thận, nếu...
TS Liêm cũng đưa ra lời khuyên, cha mẹ có thể phát hiện cho con mình bằng cách thấy bé đi tiểu ít hoặc không đi tiểu được, tiểu ra máu, đau ở vùng bụng... thì nên cho đi kiểm tra.
BS Cấn Phú Nhuận cho hay, nếu uống phải sữa kém chất lượng thì trẻ sẽ không hấp thụ được và không tăng cân. Tuy nhiên, nếu sau 6-7 tháng con mình ốm yếu, không tăng cân, các bậc cha mẹ mới nên đưa đến bệnh viện khám. Một trong những triệu chứng của sỏi thận là rối loạn đường tiêu hóa như đi tiểu nhiều lần, tiểu són hay tiểu khó, tia nước tiểu yếu, ít…
“Cha mẹ không nên đưa trẻ đi khám bệnh nếu không thấy một trong những biểu hiện trên. Việc đưa trẻ đi khám quá đông dẫn đến quá tải và các cháu khỏe sẽ bị lây bệnh từ trẻ có bệnh đến khám tại viện” - BS Nhuận nói.
Một trong những người gắn bó lâu năm với chuyên khoa thận tiết niệu, GS.TS Trần Đình Long, Chủ tịch Hội Thận tiết niệu và lọc máu trẻ em Việt Nam, Trưởng khoa Thận tiết niệu lọc máu Bệnh viện Nhi Trung ương cho rằng, hiện chưa thể khẳng định được rằng chất melamine có gây sỏi thận cho trẻ em Việt Nam hay không.
Theo ông Long, vài năm lại đây, tỷ lệ mắc bệnh sỏi đường tiết niệu ở trẻ em gia tăng, có cả trẻ chưa đầy tuổi. Đã có trường hợp trẻ bị sỏi to, bị xi măng hóa tới mức cả bàng quang bị một lớp xi măng hóa giống như láng sân. Nguyên nhân do xác ký sinh trùng... chứ chưa có bệnh nhân do melamine.
Một lần nữa, các chuyên gia lại kêu gọi các bà mẹ cho con bú bằng sữa mẹ là an toàn hơn cả.
Theo Lệ Hà
VietNamNet