Theo báo cáo của của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, tỉnh có số người thiệt mạng nhiều nhất trong cơn lũ này là Sơn La với 16 người chết, Lạng Sơn 10, Bắc Giang 9, Quảng Ninh 5 và Vĩnh Phúc 1.
Đã có 1.399 căn nhà bị đổ, sập, cuốn trôi; hơn 10.000 căn bị hư hỏng tốc mái.
Gần 20.000 ha lúa bị ngập úng, trong đó hơn 6.000ha mất trắng. Riêng tỉnh Bắc Giang có tới gần 13.000ha lúa chìm trong nước.
Ước tính tổng thiệt hại về vật chất lên đến hơn 1.036 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Bắc Giang chiếm hơn một nửa thiệt hại với 506 tỷ; Sơn La hơn 200 tỷ; Quảng Ninh 287 tỷ; Lạng Sơn gần 37 tỷ; Bắc Kạn trên 5 tỷ. Các tỉnh Hà Giang, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Lào Cai... chưa có báo cáo về thiệt hại kinh tế.
Quảng Ninh ra sức khắc phục lũ lớn

Quốc lộ 18A, huyết mạch miền Đông của Quảng Ninh ngày 26/9.
Trao đổi với PV Dân trí, ông Đỗ Thông - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, tính đến 29/9, toàn tỉnh có 5 người thiệt mạng, 270 ngôi nhà đổ sập, 1 cây cầu bị cuốn trôi, sạt lở hàng trăm mét đường và hàng trăm nghìn khối đất đá.
UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo những đơn vị liên quan phối hợp khắc phục các hậu quả ảnh hưởng cơn bão số 6 như thông đường, duy trì thông tin liên lạc…
Trước mắt, chúng tôi đang tập trung vào 2 nội dung chính đó là: Hỗ trợ ngay gạo cho các gia đình mất ruộng, nhà cho người dân 3 huyện Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên mỗi nhân khẩu 10kg gạo trong thời gian 3 tháng. Tập trung xây dựng nhà ở cho các hộ dân có nhà bị đổ sập. Ngoài ra vẫn thường xuyên theo sát, đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt công tác hỗ trợ triển khai các công tác sau lũ khác.
Hiện huyện Ba Chẽ và Bình Liêu không còn mưa, nước lũ đang rút gần hết, các lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực ứng cứu người dân vùng lũ. Hệ thống đường vào hai huyện này đã thông, dự kiến hết ngày hôm nay sẽ có điện và thông tin liên lạc xuyên suốt.
Công tác khử trùng nước lũ để đảm bảo sinh hoạt người dân đang được xúc tiến khẩn trương, chuẩn bị đầy đủ các dịch vụ y tế đảm bảo sẵn sàng ứng cứu ngay lập tức.
Hoài Nam - Duy Cường