Thứ Sáu, 26/09/2008 - 17:22
2 người chết và mất tích do bão số 6
(Dân trí) - Bão số 6 đã gây mưa lớn tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Thời điểm này, nhiều tỉnh đã có thiệt hại về người và tài sản. Trong đó, 2 người chết và mất tích đều ở tỉnh Lạng Sơn.
BCĐ phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, đã có thiệt hại tại nhiều địa phương thuộc các tỉnh Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang do bị ảnh hưởng của bão số 6.
Tính đến chiều tối ngày 25/9, bão đã làm 9 người chết, mất tính và bị thương.
Tại Sơn La, có 5 người bị thương; 6 ngôi nhà bị sập; trên 500 nhà bị ngập, sạt lở, tốc mái; hàng trăm ha lúa và hoa màu bị úng ngập; sạt lở gần 1km kênh đất, vỡ 15 công trình thuỷ lợi nhỏ; nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị ách tắc.
Tại Quảng Ninh, 1 lớp học bị tốc mái; tuyến đường xuyên đảo Cô Tô - Thanh Lân bị sạt lở nhỏ và đổ một số cây ven đường.
Tại Lạng Sơn, 1 người chết là ông Hoàng Văn Truyền thuộc xã Yên Trạch, huyện Vân Lãng do sập nhà; 2 người bị thương, 1 người bị mất tích do cứu người đi đường bị ngã xuống suối; 5 ngôi nhà bị sập; ta ly dương tỉnh lộ 250 Đồng Mỏ - Hữu Kiên bị sạt lở với khối lượng 3.000m3đất đá gây tắc đường.
Tại Hà Giang, gió lốc đã làm sập 1 nhà gỗ, tốc mái 2 nhà và trường nội trú cấp II tại huyện Mèo Vạc.
|
Lũ trên sông Lục Nam lên cao vượt lũ lịch sử 1986
Do ảnh hưởng của bão số 6, lượng mưa trên sông Lục Nam trong hai ngày (từ chiều 24 đến đầu giờ chiều 26/9) phổ biến từ 150-250 mm, có nơi trên 400 mm như: Đình Lập 425 mm; Sơn Động: 490 mm; Cẩm Đàn: 589 mm...
Lũ trên sông Lục Nam đang lên nhanh. Mực nước lúc 15 giờ hôm nay tại Chũ là 15,62m, cao hơn lũ lịch sử tháng 7 năm 1986 (14,65m) là 0,97m; tại Lục Nam là 6,67m; trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 5,09m; trên sông Cầu tại Đáp Cầu là 3,87m và hạ du sông Thái Bình tại Phả Lại là 3,59m.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương khuyến cáo, lũ trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục lên cao; tình hình mưa, lũ trên các sông Lục Nam, Cầu, Thương và hạ du sông Thái Bình tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì thế người dân cần theo dõi thông tin để chủ động đề phòng khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sông suối miền núi; ngập lụt vùng trũng, hạ du sông thuộc các tỉnh: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh... |
Hoài Nam