Thứ Năm, 25/09/2008 - 13:21
Sẽ ngừng mua bán sản phẩm xuất xứ từ sữa Trung Quốc
(Dân trí) - "Trong mấy ngày tới, Bộ Y tế sẽ có lệnh chính thức về việc ngừng mua bán, sử dụng các loại sữa và sản phẩm làm từ sữa có xuất xứ Trung Quốc", ông Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục VSATTP, khẳng định.
Theo ông Khẩn, trong thời gian này cơ quan chức năng sẽ kiểm tra toàn bộ các sản phẩm có xuất xứ Trung Quốc để xem có chất gây sạn thận hay không, nếu phát hiện ra sẽ cho tiêu hủy ngay, còn không sẽ được lưu hành trở lại.
Chiều 24/9, Ban chỉ đạo quốc gia về An toàn thực phẩm gồm đại diện Bộ Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngoại giao đã thống nhất: Nếu cơ quan chức năng phát hiện các sản phẩm liên quan đến sữa của 22 công ty Trung Quốc nhiễm melamine tại Việt Nam thì sẽ cho thu hồi và tiêu hủy ngay.
Bên cạnh đó, sữa nguyên liệu, thành phẩm, bán thành phẩm từ các nước khác không phải là Trung Quốc muốn vào Việt Nam phải có phiếu xét nghiệm không nhiễm chất gây sạn thận. Nhóm sữa đã nhập từ trước đó sẽ tiếp tục được lấy mẫu để xét nghiệm.
Tiêu huỷ toàn bộ sữa YiLi
Liên quan đến vụ sữa YiLi nhiễm melamine, Sở Y tế TPHCM cho biết, đã báo lên Bộ Y tế về kết quả của 5 mẫu sữa mà Cty YiLi đã nhập khẩu từ Trung Quốc.
Các mẫu này đã được chuyển đến 3 phòng xét nghiệm khác nhau và đều có chung một kết luận: tất cả các mẫu sữa xét nghiệm đều có chứa melamine (mặc dù chỉ số ở mỗi phòng xét nghiệm có chút ít dao động). Cả 5 mẫu này đều có hàm lượng melamine cao hơn, thậm chí gấp hơn 2 lần so với kết quả mà DN tự công bố.
Trước đó, công ty này đã tự mang mẫu sữa đi xét nghiệm và thông báo mức nhiễm melamine chỉ trên dưới 25 microgam/l. Tuy nhiên, kết quả này không được cơ quan chức năng công nhận.
Sở Y tế TPHCM đã có phương án trình Bộ Y tế xin ý kiến tiêu huỷ toàn bộ lô hàng đã được Thanh tra Sở niêm phong.
Tại Hà Nội, cũng trong ngày 24/9, đội Quản lý thị trường thành phố cũng đã tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh sữa bột tại phố Trương Định và đã phát hiện một lượng lớn sữa bột Trung Quốc chưa đầy đủ giấy tờ hợp lệ. Hiện số bột sữa đã được niêm phong, chờ xử lý.
P. Thanh