Thứ Tư, 24/09/2008 - 2:04 PM

Sữa “có vấn đề” xuất hiện ở nhiều tỉnh

(Dân trí) - Trong mấy ngày qua, cơ quan quản lý thị trường (QLTT) tại các tỉnh đã phát hiện nhiều vụ gian lận liên quan đến nguồn gốc và nguyên liệu sản xuất sữa.

Vào lúc 10h ngày 23/9, Đội QLTT 7B (đội 7B) phối hợp với phòng y tế, công an phường Phú Thuận (quận 7) đã kiểm tra doanh nghiệp tư nhân chế biến thực phẩm DHA (do bà Trần Thị Diễm Trang làm chủ, tại số 14/7K đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận) và phát hiện nhiều nguyên liệu sữa không rõ nguồn gốc.

Cụ thể cơ quan chức năng phát hiện 81 thùng hiệu DHA, Canxi và 72 hộp sữa hiệu PAM; gần 10.000 lon nhãn hiệu DHA, Canxi loại 400 gram/lon. Số sản phẩm này ghi nguyên liệu nhập từ Newzealand và Australia, sản xuất tại Công ty DHA Food.

Khi đoàn kiểm tra yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc của nguyên liệu hàng hóa thì bà Trang không xuất trình đầy đủ. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử lý và tạm giữ toàn bộ thành phẩm và bao bì của doanh nghiệp trên để lấy mẫu đem đi kiểm nghiệm.

Chiều cùng ngày, Đội QLTT 10B đã tiến hành kiểm tra đột xuất xe tải biển số 54V-4496. Khi kiểm tra, đoàn phát hiện xe đang chuyển ra 95 bao bột sữa (không có hóa đơn chứng từ, trong đó chỉ có 6 bao sữa có nhãn mác).

Theo lời khai của tài xế, số hàng trên của Công ty TNHH Đức Long (địa chỉ tại đường Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10). Tiến hành kiểm tra công ty Đức Long, đoàn đã phát hiện hàng chục bao bột sữa không có nhãn mác.

Đoàn đã lập biên bản và tạm giữ 135 bao bột sữa (loại 25kg/bao) với số lượng 3.375 kg (trên xe tải và bên trong công ty) không ghi nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không ghi hạn sử dụng, không có hóa đơn chứng từ hợp lệ.

  

Hai bao sữa và acid Citric trong lô hàng 3,5 tạ bị QLLT
bắt giữ.

Đội QLTT số 4 (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cũng đã phát hiện một lô sữa bột hiệu Kana, gồm 10 bao có tổng khối lượng 250 kg tại một điểm tập kết khu vực ngã tư Trường Chinh - Hoàng Văn Thụ.

Toàn bộ lô sữa này đều không có hoá đơn chứng từ, không có nhãn mác phụ và không xác định được nguồn gốc. Trên bao bì ngoài ngày sản xuất 20/8/2008 (mặt sau) và hạn sử dụng 20/8/2009, ngoài ra không có thông tin gì thêm.

Ngoài ra, trong lô hàng này còn có 1 tạ acid Citric, một loại hoá chất bảo quản thực phẩm tự nhiên và thường được thêm vào thức ăn và đồ uống để làm vị chua. Lô acid này trên bao bì có ghi rõ nguồn gốc từ Trung Quốc, hiệu Ensign do một công ty TNHH có tên Weifang Ensign Industry sản xuất.

Ông Nguyễn Thanh Đàm, Trưởng phòng Nghiệp vụ tổng hợp (Chi cục QLTT Thừa Thiên - Huế) ngày 23/9, cho biết: Giả thiết mà Đội QLTT số 4 đặt ra là lô hàng này vừa được nhập về, hoặc sắp sửa đem đi tiêu thụ. Hiện Chi cục đang xác minh các nguồn tin để xác định chủ lô hàng.

Trước đó, đoàn Thanh tra Sở Y tế TP Đà Nẵng cũng cho biết, qua kiểm tra tại cửa hàng tạp hoá địa chỉ Lô C2 đường Võ Văn Tần (phường Chính Gián, quận Thanh Khê) đã phát hiện 2 bao sữa bột không có nhãn mác được đựng trong túi ni lông, 20 hộp và lon sữa nước EnSure nhập ngoại không có nhãn, hướng dẫn phụ tiếng Việt.

Khi tiến hành kiểm tra, chủ cửa hàng không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Đoàn thanh tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ lô hàng nói trên để chờ kiểm định và giao cơ quan chức năng xử lý.

Bất ngờ "đến" 10 cửa hàng tại chợ Hàn, chợ Thanh Khê và siêu thị Đà Nẵng, đoàn Thanh tra đã phát hiện 17,5kg sữa không nhãn mác, không rõ nguồn gốc và 100 hộp sữa Ensure ngoại nhập không ghi tiếng Việt. Thanh tra Sở đã tiến hành tịch thu và xử phạt hành chính đối với các cửa hàng bán sữa không rõ nguồn gốc.

“Trong đợt kiểm tra này, đoàn chú trọng việc tìm các loại sữa bột cho trẻ có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, đặc biệt là sữa của tập đoàn Sanlu” - bác sĩ Mạc Như Chung, Phó Chánh thanh tra Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết thêm.

Công Quang - Hồng Kỹ - Ô Châu