Chủ Nhật, 21/09/2008 - 09:10

Phát hiện dấu hiệu bất thường khác của Vedan
(Dân trí) - Khai quật hệ thống đường ống ngầm xử lý chất thải của Vedan, cơ quan chức năng phát hiện một số đường ống có dấu hiệu bất thường. Ngoài ra, tại buổi làm việc ngày 20/9, Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ TN&MT tiếp tục phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ khác.
 >>  Người dân quanh nhà máy Vedan quyết định khởi kiện
 >>  Vedan trốn 91 tỷ đồng phí bảo vệ môi trường

Đại tá Lương Minh Thảo, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an), cho biết: Đến thời điểm này, Đoàn kiểm tra liên ngành vẫn chưa nhận được bản báo cáo đánh giá tác động môi trường bằng bản gốc từ phía Công ty Vedan. Hiện Đoàn mới chỉ có bản báo cáo bằng bản photo coppy, với chữ ký viết bằng tay của Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai, Phan Văn Hết (nhưng lại có dấu mộc đỏ).

Ông Thảo đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cung cấp cho Đoàn bản báo cáo gốc về đánh giá tác động môi trường của Công ty Vedan, để phục vụ công tác điều tra.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác cũng đã yêu cầu phía Vedan phải vận hành thử hệ thống xử lý nước thải với sự chứng kiến của Cơ quan điều tra và đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, nhằm phục vụ công tác điều tra; yêu cầu phải khai quật hệ thống xử lý nước thải ngầm, để cơ quan điều tra xác minh hệ thống ống này dẫn đi đâu.

Đồng thời, Đoàn cũng yêu cầu kiểm tra một số bể, hồ sinh học, để đánh giá tác động ô nhiễm môi trường đối với hệ thống này.

 Cảnh sát điều tra làm việc dưới ánh mắt “soi mói” của bảo vệ Công ty Vedan (hai bảo vệ mặc đồng phục bên trái). Ảnh: Đoàn Quý

Bước đầu, theo Đoàn kiểm tra, việc khai quật hệ thống đường ống ngầm của công ty Vedan gặp khó khăn, bởi hệ thống đường ống ngầm được chôn sâu, mặt khác, mật độ ống nằm chi chít, nên việc đào bới phải cẩn trọng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến những đường thoát nước khác.

Đoàn cũng cho biết, việc khai quật hệ thống đường ống ngầm xử lý chất thải của Vedan càng khó khăn hơn khi hiện nay sơ đồ bản vẽ của hệ thống xử lý nước thải trên không còn.

Tuy nhiên, bước đầu khi tiến hành khai quật một số điểm, Viện Khoa học hình sự và Cục Cảnh sát Môi trường, đã phát hiện một số đường ống có dấu hiệu bất thường.

Vedan tiếp tục “làm khó” công tác điều tra

Trong ngày làm việc 19/9 vừa qua, Vedan đã thừa nhận 10 vi phạm của mình và cho rằng “vẫn còn một số điểm” cơ quan điều tra cần bổ sung chứng cứ “mới chịu tội”. Cam kết hợp tác “toàn diện” với đoàn kiểm tra trong quá trình điều tra, nhưng đến thời điểm này Vedan vẫn bất hợp tác và tiếp tục gian dối cơ quan chức năng. Không những thế Vedan còn có dấu hiệu xóa chứng cứ.

Phía Vedan vẫn chưa chịu cung cấp cho đoàn kiểm tra hồ sơ thiết kế xây dựng nhà máy cũng như sơ đồ thiết kế, bản vẽ của hệ thống xử lý nước thải gian dối suốt 14 năm qua dù cơ quan chức năng đã nhiều lần yêu cầu. Sự bất hợp tác này đã khiến cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác điều tra. Bên cạnh đó, phía Vedan vẫn chưa cung cấp đầy đủ các biên bản thanh kiểm tra về môi trường.

Vedan vẫn giữ thái độ “bất hợp tác”, cố tình “làm khó” bằng cách xóa chứng cứ… Nhưng bằng những biện pháp nghiệp vụ của mình, ngày 20/9 các chiến sỹ của Viện Khoa học hình sự (C21), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15), Bộ Công an và đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phát hiện thêm một hệ thống đường ống khác có dấu hiệu dẫn nước thải trực tiếp ra sông Thị Vải.

Những dấu hiệu bất hợp tác từ phía Vedan cho thấy Vedan vẫn chưa “tuân thủ luật pháp của Việt Nam và chưa sẵn sàng phối hợp với công tác điều tra”, không như lời ông Yang cam kết trong cuộc họp với báo chí ngày 19/9. (Đoàn Quý)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TTXVN