Thứ Sáu, 19/09/2008 - 09:29
Đà Nẵng: “Giơ cao đánh khẽ” vụ núi rác
(Dân trí) - Sáng 18/9, Bộ TN&MT do thứ trưởng Trần Hồng Hà làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và các ban ngành liên quan về việc xử lý “núi rác” của Công ty cổ phần thép Thành Lợi.
Cuộc họp đã đánh giá sự ảnh hưởng về môi trường của lô hàng trên là không nhỏ vì thế phải kiên quyết xử lý, không nương nhẹ. Tuy nhiên, cuối cùng cũng chỉ dừng lại hình thức xử lý hành chính đối với doanh nghiệp và cho tiêu hủy lô hàng gọi là “núi rác” này.
Theo ông Văn Hữu Chiến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thì: “Đây là lô hàng thép phế liệu và phế liệu thì không thể tránh khỏi tạp chất”. Ông Chiến nêu điều 43 Luật Bảo vệ môi trường quy định chưa rõ ràng như thế nào là sạch và không sạch đối với phế liệu. Vì vậy gây khó khăn cho cơ quan quản lý cũng như doanh nghiệp.
Ông Chiến nhắc lại hướng giải quyết của Đà Nẵng là “minh bạch nhưng không thả lỏng cho doanh nghiệp”: xử phạt hành chính bằng tiền, buộc phân loại tiêu hủy tạp chất và kinh phí do Thành Lợi chi trả; ngoài ra số thành phẩm còn lại sẽ sung công quỹ.
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Tiến Thọ, Cục trưởng Hải quan khẳng định, Thành Lợi đã vi phạm khoản 1 điều 43 Luật Bảo vệ môi trường là không phân loại lô hàng làm sạch tạp chất, vật phẩm.
Theo đó, ông Thọ đề nghị xử lý theo Nghị định 81 với mức phạt 50 - 70 triệu và biện pháp khắc phục: tiêu hủy. Sở dĩ không đưa ra phương án tái xuất lô hàng vì ông Thọ nêu khó khăn: 2 - 3 năm nay, Cục Hải quan vướng nhiều lô hàng vi phạm nhưng không thể tái xuất vì đối tác nước ngoài "không chịu nhận lại!”
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho rằng: UBND TP Đà Nẵng và các cơ quan chức năng đã làm “đúng quy trình, đúng pháp luật”. Tuy nhiên, năng lực kiểm định còn yếu kém, bằng cảm quan là chính dẫn đến những rắc rối khó lường.
Thay mặt đoàn kiểm tra, thứ trưởng nhấn mạnh quan điểm của Bộ TN&MT “hài hòa lợi ích chung”. Ông Hà thống nhất biện pháp xử lý của UBND TP Đà Nẵng: phạt tiền và phân loại tiêu hủy tạp chất, số còn lại sung công quĩ nhưng phải kiểm soát gắt gao, đúng tinh thần, nếu không sẽ tạo tiền lệ xấu.
Tuy nhiên, dư luận Đà Nẵng vẫn cho rằng cách xử lý như trên chỉ là “giơ cao đánh khẽ” vì theo họ chỉ xử phạt hành chính như trên thì sẽ còn tạo tiền lệ xấu cho các doanh nghiệp vi phạm tiếp.
Minh San