(Dân trí) - Tự thảo nhiều hợp đồng lấy danh nghĩa Giám đốc Trung tâm xuất khẩu lao động Việt - Sing, “ôsin” chuyên nghiệp Lê Thị Đào đã lừa tiền, dẫn mối đưa 21 lao động sang Singapore… du lịch. Đào lĩnh án 9 năm tù trong phiên toà chiều qua 8/9.
Lê Thị Đào (SN 1983, trú tại xóm 13, Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An) đã có ngót 8 năm làm người giúp việc ở nước ngoài. Hết “ôsin” cho một gia đình Hàn Quốc, Đào lại vài lần đổi chủ ở… Singapore. Khi về nước, gặp ai Đào cũng khoe mình có đường dây đưa người ra nước ngoài làm việc với mức lương cao.
Tháng 5/2007, Đào gặp một phụ nữ tên là Jesste Kim Eng ở Singapore. Người phụ nữ này nhờ Đào tìm hộ cho bà ta một người giúp việc. Đào nhận lời và về đưa cô em họ mình đến. Ngay sau đó, cô gái này đã được bà Kim đưa sang Singapore.
Khi sang được một tuần, bà Kim lại gọi điện về cho Đào nói rằng, hiện bà đang cần gấp khoảng 15 lao động sang Singapore làm nghề điện tử với mức lương 800 USD/tháng, “phí” giới thiệu 2.800 - 3.500 USD/người.
Tưởng “vớ bở” với cửa làm ăn mới, Đào ký luôn 2 hợp đồng cá nhân, không đại diện cho bất kỳ cơ quan, tổ chức nào với bà Jesste Kim Eng để đưa người lao động sang Singapore làm việc. Đến lúc đó, cô giúp việc chuyên nghiệp vẫn chưa biết và cũng không quan tâm việc người phụ nữ mới quen làm gì, có chức năng nhập khẩu lao động hợp pháp không.
Sau đó, dù chính bản thân không có chức năng, không hiểu biết gì về lĩnh vực xuất khẩu lao động, không có giấy phép, cũng chưa biết gì về “đối tác”, Lê Thị Đào vẫn hô hào tuyển người. Đào tự thảo hợp đồng lấy danh nghĩa là Giám đốc Trung tâm xuất khẩu lao động Việt - Sing, thuê trụ sở tại 27A Phan Đình Giót (Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội) làm nơi giao dịch và thu tiền.
Nữ “giám đốc” đích thân tới nhiều địa phương thông báo tuyển lao động đi Singapore. Trong vài tháng, 21 hồ sơ đã được nhận với chi phí 76.000 USD/trường hợp để kiếm được một chân đi xuất khẩu lao động.
Số tiền, theo Đào khai, đã chi một phần nhỏ tiền môi giới cho một “cò” (không rõ địa chỉ), 8.100 USD giữ lại cho bản thân, còn 65.000 USD chuyển cho bà Kim.
Sau khi nhận tiền, bà Jesste Kim Eng lo vé máy bay và làm thủ tục cho số lao động này sang Singapore làm 3 đợt (hộ chiếu người lao động tự làm). Nhưng khi đến Singapore, những người lao động không được bố trí đi làm như trong hợp đồng đã thỏa thuận.
21 con người sống lang thang theo diện… du lịch trên đất Singapore hơn 1 tháng. Sau đó, họ đành tự tìm đường quay về nước. Có trường hợp hết sạch tiền, người lao động phải gọi điện về nhà cầu cứu gửi tiền sang để mua vé máy bay về nước.
Nữ giám đốc tự phong Lê Thị Đào bị tuyên phạt 9 năm tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (khoản 4, điều 139, BLHS).
P.Thảo