Thứ Ba, 02/09/2008 - 08:20
“Ngân hàng không thiếu vốn cho các dự án hiệu quả”
(Dân trí) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu đã khẳng định như vậy, trong chuyến công tác thực tế của ông tại Lâm Đồng và một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long thời gian vừa qua.
Theo báo cáo của UBND và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, từ nay đến cuối năm, nhu cầu vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh rất lớn và bức thiết, ước tính khoảng 4.000 tỷ đồng.
Bởi đây là thời gian tập trung đầu tư các lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng, dịch vụ… nhất là chăm sóc, thu hoạch cây công nghiệp dài ngày (chè, cà phê), thu mua, chế biến nông lâm sản.
Tuy nhiên, ngân sách chỉ đảm bảo 20% và hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong 7 tháng đầu năm có những khó khăn nhất định; tốc độ tăng trưởng nguồn vốn chỉ đạt 14,2% và cho vay 7,7% (đều thấp so với cùng kỳ).
Do đó, UBND, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm đồng đã có một số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước, như: Chỉ đạo các ngân hàng thương mại TƯ cân đối và bố trí tăng vốn cho các chi nhánh tại Lâm Đồng để cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu cà phê, chè và các công trình thủy điện đã và đang được các ngân hàng cho vay; tăng nguồn vốn cho vay trung và dài hạn để đảm bảo các nhu cầu tín dụng của các chương trình trọng điểm của địa phương; chỉ đạo các ngân hàng TMCP cần đầu tư tại địa phương tối thiểu 70% nguồn vốn huy động tại chỗ đối với các phương án, dự án có hiệu quả…
Trả lời về những khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp nêu ra tại Lâm Đồng và một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong chuyến “vi hành”, Thống đốc Giàu khẳng định: Ngân hàng sẽ không thiếu vốn để phục vụ cho đầu tư sản xuất, kinh doanh, nếu dự án đó thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao; đồng thời, có ý kiến chỉ đạo các ngân hàng thương mại hạn chế cho vay tiêu dùng, tập trung vốn cho nông nghiệp, nông thôn.
Ngoài ra, theo Thống đốc Nguyễn Văn Giàu: Để đẩy mạnh huy động vốn tại chỗ, lãi suất phải bám sát lạm phát và theo diễn biến cung cầu. Mức lãi suất cao hiện nay có thể sẽ không kéo dài, mà có thể giảm dần, nếu tình hình lạm phát diễn biến tích cực.
Vì thế, các doanh nghiệp cần phải xem xét, cân đối lại kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình, nhằm hạn chế chi phí, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.
An Hạ