Thứ Sáu, 29/08/2008 - 18:28

TPHCM:

Tử hình kẻ cướp chém người truy đuổi
(Dân trí) - Sáng nay 29/8, TAND TPHCM đã mở phiên tòa lưu động xét xử băng nhóm Đạt “trắng” cướp giật, chém người truy đuổi. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên bị cáo chủ mưu Đặng Quốc Đạt mức án tử hình cho 2 tội “giết người” và “cướp tài sản”.

7 bị cáo bị truy tố về các tội danh “giết người, cướp giật tài sản, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm” gồm: Đặng Quốc Đạt (tự Đạt “trắng”, 25 tuổi, ngụ huyện Sa Thầy, tỉnh Kom Tum) cùng 6 đàn em là: Lê Đình Tuấn (20 tuổi, ngụ quận 5), Trần Quang Vương (23 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Ngọc Huy (25 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Đình Phương (20 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Lê Đức Nam (17 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và Nguyễn Huy Hậu (em ruột Nam).

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 2/4/2008, Đạt “trắng” cùng Tuấn, Huy, Vương, Nam,  Hậu cùng ngồi nhậu tại quán Đài Bắc trên đường Trường Chinh trước khu công nghiệp Tân Bình.

Trong lúc nhậu, Đạt “trắng” sai Vương về quán cà phê Hoàng Hạc (quán cà phê của Đạt và người yêu, tại số 256 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) lấy 3 mã tấu, 1 con dao mang ra. Nhậu được một lúc, Đạt kêu Tuấn, Vương đi cướp giật.

Theo lệnh, Tuấn, Vương chở nhau trên xe gắn máy biển số 51P3-7477 đi ra phía đường Cộng Hòa để săn “mồi”. Khi đến trước số nhà 622/12 Cộng Hòa thì gặp một người phụ nữ đang dừng xe bên lề đường nghe điện thoại.

Lập tức Tuấn ép sát xe và Vương ngồi sau giật chiếc điện thoại của người phụ nữ này. Nghe tiếng truy hô, anh Trịnh Xuân Tâm (39 tuổi, sĩ quan quân đội) và anh Trần Quang Kiệt dùng xe đạp Martin quăng ra chặn đường bọn chúng.

Lúc này anh Trần Mạnh Thanh (50 tuổi, thợ sửa xe) đang ngồi nhậu cùng 4 người bạn thấy bọn cướp táo tợn nên cũng truy hô mọi người nhưng chúng đã nhanh chóng rồ ga tẩu thoát.

  

Các bị cáo tại phiên tòa hôm nay.

Khi quay lại quán nhậu Đài Bắc, Tuấn, Vương kể lại vụ việc với Đạt “trắng”. Nghe xong, Đạt “trắng” cùng 3 đàn em mang theo mã tấu, dao tìm đến hẻm 622 Cộng Hòa để “rửa hận” những người truy cản.

Thấy anh Thanh cùng 3 người bạn đang ngồi nhậu bọn chúng đã xông vào chém, giết. Kết quả, anh Trần Văn Mười (bạn anh Thanh) bị chém mang thương tích, anh Thanh bị dồn vào góc cầu thang chém nhiều nhát vào chân, tay, ngực.

Sau đó bọn chúng kéo đến nhà anh Trịnh Xuân Tâm chém anh này gục ngã và dùng gậy đánh cháu Trịnh Xuân Minh (16 tuổi, con anh Tâm) gây thương tích. Gây án xong cả nhóm bỏ về nhà trọ của Huy và Hậu.

Sau 1 tuần theo dõi, truy xét, đêm 10/4, trinh sát PC14 đã bắt khẩn cấp Đạt “trắng” cùng Tuấn tại quán cà phê Hoàng Hạc. Rạng sáng ngày 11/4 các đối tượng còn lại của băng nhóm này cũng sa lưới pháp luật.

Xét thấy hành vi của các bị cáo gây ra nguy hại cho xã hội, lại không thành thật khai báo và có dấu hiệu bao che… HĐXX đã tuyên phạt Đặng Quốc Đạt mức án tử hình; Lê Đình Tuấn, Trần Quang Vương cùng mức án 24 năm tù; Nguyễn Ngọc Huy 8 năm tù; Nguyễn Đình Phương 9 tháng tù; Lê Đức Nam và Nguyễn Huy Hậu cùng mức án 6 tháng tù nhưng Hậu do tình trạng sức khỏe đau yếu nên cho hưởng án treo.

Công Quang