Thứ Bẩy, 23/08/2008 - 9:32 AM

Đà Nẵng: Đề nghị tịch thu “núi rác”

(Dân trí) - Ngày 22/8, Sở TN-MT Đà Nẵng đã gửi công văn số 384/BC-STNMT trình UBND TP Đà Nẵng đề nghị ra quyết định tịch thu toàn bộ lô hàng 18 container chứa 434 tấn phế liệu bẩn của Công ty Cổ phần thép Thành Lợi trước khi lập phương án tiêu hủy.
 >> Đà Nẵng: Sẽ cho tiêu hủy “núi rác”
 >> Buộc tái xuất 100% “núi rác” sắt phế liệu
 >> Nhập sắt thép phế liệu ra… “núi rác”

Ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng cho rằng, căn cứ Bộ luật Dân sự thì chính quyền muốn tiêu hủy tài sản của một tổ chức hay cá nhân thì phải có quyết định tịch thu. Thế nhưng cho đến ngày 21/8, TP Đà Nẵng vẫn chưa có một quyết định tịch thu nào đối với lô hàng sắt, thép phế liệu của Công ty cổ phần thép Thành Lợi, dẫn khó khăn cho các sở ban ngành liên quan.

Tại văn bản số 2639 ngày 20/8 của TP Đà Nẵng nêu: Buộc tiêu hủy lô hàng sắt thép phế liệu nhập khẩu của Công ty Thành Lợi, giao Sở TN-MT phối hợp với Cục Hải quan TP dự thảo quyết định thành lập Hội đồng giám sát tiêu hủy và phương án tiêu hủy. Còn Thành Lợi sẽ bị phạt hành chính, chịu toàn bộ kinh phí tiêu hủy.

Theo nội dung của văn bản trên thì sản phẩm có được sau khi tiêu hủy sẽ giao cho ai không được đề cập đến. Trao đổi điều này với một lãnh đạo của thành phố thì được biết ý kiến của thành phố là sẽ cho doanh nghiệp tận dụng số sản phẩm sau tiêu hủy để sản xuất vì họ đã chịu phạt hành chính rồi.

Thế nhưng căn cứ điều 171 và điều 252 Bộ luật Dân sự, tài sản bị tiêu hủy sẽ bị chấm dứt quyền sở hữu, như vậy số sắt thép phế thải sau khi tiêu hủy phải được sung công.

Hoài Lương