Thứ Năm, 14/08/2008 - 3:17 PM
Hà Nội:

Lợi dụng tắc đường để cướp giật, móc túi

(Dân trí) - Thông tin từ quần chúng, những ngày gần đây trên đoạn đường Đại Cồ Việt hướng đi Kim Liên thường xuất hiện một số đối tượng móc túi, cướp giật tài sản của người tham gia giao thông đứng chờ đèn đỏ (hiệu lệnh CSGT).

PV Dân trí đã theo dõi và phát hiện 1 nhóm khoảng 4,5 đối tượng từ 17 - 25 tuổi thường “mai phục” ở cuối đường Đại Cồ Việt (ngã tư Kim Liên - Lê Duẩn - Giải Phóng) vào giờ tan tầm (từ 17 - 19h) khi giao thông hay bị ùn tắc để thực hiện hành vi móc túi, cướp giật tài sản của người đi đường.

Sở dĩ các đối tượng có “cơ hội” hành động là vì ngã tư này luôn có lưu lượng xe lớn, lại đang thi công hầm đường bộ nên hàng rào che chắn, bảo vệ công trình chiếm tới 2/3 diện tích lòng đường. Vì thế vào giờ cao điểm, tình trạng ùn tắc giao thông luôn kéo dài từ cổng lớn của Công viên Thống Nhất đến ngã tư này do nút thắt cổ chai.

Các đối tượng hành động rất công khai. Chúng chia nhóm, bố trí hoạt động ở nhiều điểm mà cụ thể là ngồi sát ở tường rào Công viên Thống Nhất hướng ra đường quan sát xem có ai sơ hở (chủ yếu là chị em phụ nữ) thì áp sát rạch túi móc ví tiền, điện thoại di động, thậm chí cướp giật túi xách.

Anh Lê Dũng (Công ty TNHH Quản lý Xây dựng) bức xúc: “Ngày nào tôi cũng đi qua đây và đã nhiều lần chứng kiến kẻ xấu móc tiền, điện thoại di động và giật túi xách của người đi đường. Bản thân tôi cũng là nạn nhân nhưng rất may chưa bị mất tài sản vì có xe ở đằng sau bấm còi cảnh báo”.

Kẻ xấu còn có những chiêu bài “ăn tiền” khác như cố tình va vào xe máy đi trên vỉa hè rồi giở thủ đoạn “ăn vạ” hoặc “bắt nạt” để đòi bồi thường. Trong lúc ùn tắc giao thông, xe phía trước không tiến thì xe phía sau bức xúc kéo còi, không thể đứng lại để đôi co với chúng nên người đi đường buộc phải đưa cho chúng ít tiền cho xong chuyện.

Nhận được thông tin từ PV Dân trí, ông Võ Hồng Vinh, Phó trưởng Công an phường Lê Đại Hành, đã nắm bắt tình hình và khẳng định: “Chúng tôi sẽ tổ chức mật phục và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để phá ổ nhóm này trong thời gian sớm nhất; đồng thời phát động phong trào tố giác tội phạm trong nhân dân”.

Châu Như Quỳnh