Thứ Năm, 14/08/2008 - 10:33

TPHCM:

Nhiều khu nhà có nguy cơ sập khi bão đến
(Dân trí) - Bên cạnh những toà cao ốc tráng lệ và vững chãi, TPHCM còn có hàng trăm khu ổ chuột ọp ẹp có thể ngã đổ bất cứ lúc nào, nhất là những ngày mưa bão.

Với những biến đổi khí hậu thất thường trong vài năm gần đây (cơn bão suýt quét qua TPHCM vài năm trước, những đợt mưa lớn kéo dài ngày càng nhiều, những cơn lốc xoáy đến thường xuyên hơn trong mùa mưa…), người ta bắt đầu nghĩ đến nguy cơ bão có thể đổ bộ vào TPHCM.

 

Do vậy, tuần qua, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão TPHCM đã họp bàn trước phương án ứng phó trong trường hợp TPHCM gặp bão. Những người tham gia đều giật mình khi nghe báo cáo: TPHCM có đến 333 khu vực dân cư có khả năng đổ sập khi bão đến. Đó là các khu nhà gỗ, tôn… kém ổn định của bà con sống ven sông, kênh, rạch ở hai huyện Cần Giờ, Nhà Bè; những khu nhà ổ chuột vùng ven trung tâm…

 

Đặc biệt, một điều đáng báo động là ngay cả các khu dân cư nằm tại trung tâm TP cũng có nguy cơ sập đổ do nhà cửa quá cũ kỹ, mục nát. Nhiều nhà dân dù nằm tại trung tâm TP nhưng làm bằng ván gỗ ọp ẹp, tình trạng tiêu thoát nước kém, nếu ngâm trong nước vài ngày mà gặp gió lớn thì dễ dàng đổ sập.

 

Ngoài ra, nếu bão vào đúng dịp triều cường lại càng nguy hiểm. Chỉ cần triều cường cao 130cm đã có nhiều khu vực có nước tràn bờ, bể bờ bao gây ngập úng. Nếu triều cường kèm mưa bão thì hầu hết các vùng ngoại thành sẽ ngập trong nước, nguy cơ sạt lở tại 36 điểm sạt lở cũng sẽ cao hơn trong điều kiện thời tiết thất thường như thế.

 

Bênh cạnh đó, hàng ngàn cây xanh và biển quảng cáo khổng lồ cũng là mối hoạ không nhỏ; chỉ cần có gió lớn đã bị quật ngã. Chỉ qua 5 cơn gió lốc xuất hiện trên địa bàn TP từ đầu mùa mưa đến nay, hơn 20 nhà dân đã bị đổ sập hoàn toàn hoặc một phần; trong đó đa phần là bị cây xanh, biển quảng cáo đổ đè sập.

 

Do vậy, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão TPHCM đã chuẩn bị nhiều phương án ứng phó khi có bão. Trong đó, phương án đầu tiên là sẽ sơ tán dân tại 333 điểm nguy cơ trên ngay trước khi bão đổ bộ vào TP. Để làm được điều đó, TP dự kiến sẽ phải huy động khoảng 15.000 nhân viên cứu hộ trực chiến khi có bão.

 

Ngoài ra, UBND TP cũng chỉ đạo UBND các quận huyện phải xác định cụ thể địa điểm, khu dân cư, số hộ dân, số dân phải di dời, sơ tán trên địa phương mình; liên hệ và làm việc trước với chủ các phương tiện cơ giới trên địa bàn để kịp thời huy động, trưng dụng phương tiện khi cần thiết để nhanh chóng di dời dân khi có sự cố xảy ra.

 

Tùng Nguyên