(Dân trí) - Ngày 5/8, TAND quận 10, TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ 5 dân quân thuộc Ban chỉ huy quân sự (BCHQS) phường 15, quận 10 vì đã có hành vi bắt giữ và đánh 4 học sinh thương tích phải nhập viện.
Có mặt phiên tòa, ngoài 5 bị cáo là dân quân thuộc BCHQS phường 15, quận 10 trước vành móng ngựa, còn có người thân của bị cáo cũng như các em học sinh là nạn nhân từng bị các dân quân trên “tra tấn” tham dự.
Trong quá trình xét xử, HĐXX nhận định các hành vi của 5 dân quân trong quá trình bắt giữ và đánh đập 4 học sinh của trường THCS Trần Phú là “hành vi phạm tội có tổ chức đối với trẻ em, có tính chất côn đồ”. Theo đó, các dân quân đã bắt giữ trái phép các em học sinh. Đồng thời, 5 dân quân này đã dùng đến cách đấm đá, khoá bằng còng số 8, đánh bằng dùi cui, dùng roi điện chích vào người… thậm chí dí súng vào đầu các học sinh để hỏi cung.
Sau khi xem xét về tính chất và mức độ của hành vi phạm tội, HĐXX đã tuyên mức án tổng cộng là 19 năm 9 tháng tù cho 5 bị cáo này. Theo đó, Nguyên chỉ huy phó Huỳnh Tuấn Anh (35 tuổi, ngụ Gò Vấp) bị kết án 4 năm 9 tháng tù với 2 tội danh: “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cố ý gây thương tích”. Cũng với 2 tội danh này, các dân quân Nguyễn Phước Thành (21 tuổi), Võ Anh Hoàng (20 tuổi), Lê Thái Quốc Trung (24 tuổi, đều ngụ quận 10) bị HĐXX tuyên phạt mỗi người 4 năm tù. Riêng dân quân Lê Ngọc Tâm (23 tuổi, ngụ quận 10) do không tham gia đánh đập các học sinh nên chỉ bị tuyên phạt 3 năm tù với tội danh “Bắt giữ người trái phép”.
Ngoài ra, HĐXX buộc các bị cáo bồi thường thiệt hại về vật chất cũng như tinh thần gia đình của Mohamad Zamath (14 tuổi, gốc Malaysia, quốc tịch Việt Nam, ngụ quận 10, học sinh lớp 9/1) - người bị đánh đập nặng nhất với số tiền 5,9 triệu đồng, và gia đình của Lâm Kỳ Quang (học lớp 9/9) là 5 triệu đồng.
Diễn biến vụ việc như sau: Do tình hình an ninh trật tự trước cổng trường THCS Trần Phú, sau giờ tan học thường xảy ra đánh lộn giữa các học sinh nên năm 2001, BGH nhà trường đã ký hợp đồng với BCHQS phường 15 với mức phí 500.000 đồng/tháng nhằm nhờ lực lượng dân phòng ổn định an ninh trật tự, ngăn chặn các vụ quấy phá của học sinh.
Tháng 10/2007, ông Nguyễn Đình Học - Phó hiệu trưởng trường THCS Trần Phú nhận đơn thư phản ảnh của phụ huynh học sinh về tình trạng một số học sinh trong trường chuyên quậy phá, hành hung các học sinh khác theo hình thức “rút thăm mã số”. Trước tình hình đó, ông Nguyễn Đình Học đã phản ánh tình trạng này lên BCHQS phường để nhờ can thiệp.
Ngày 12/11/2007, Huỳnh Tuấn Anh - phó chỉ huy quân sự phường đã chỉ đạo 4 dân quân nói trên, lần lượt mời 4 học sinh của trường THCS Trần Phú để lấy lời khai gồm: Mohamad Zamath (14 tuổi), Nguyễn Đăng Khoa, Lâm Kỳ Quang (cùng học lớp 9/9) và Nguyễn Thành Nam (lớp 9/2).
Trong quá trình điều tra, để buộc các học sinh khai nhận hành vi của mình, 5 dân quân trên đã dùng nhiều biện pháp bạo lực tra tấn làm 3 học sinh mang thương tích. Riêng em Mohamad Zamath bị giám định là chấn thương ngực kín, tràn dịch phổi, chấn thương phổi, xây xát bụng, ngực, chân, tay, lưng… tỷ lệ thương tật khoảng 6% vĩnh viễn.
Ngay sau khi có kết quả giám định, gia đình em Mohamad Zamath đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng và kiến nghị biện pháp xử lý.
Công Quang