Thứ Tư, 16/07/2008 - 17:02
Cần Thơ:
Đi công viên Ninh Kiều sợ… ngã xuống sông
(Dân trí) - Nói đến Cần Thơ người ta sẽ nghĩ ngay tới công viên Ninh Kiều, bởi đây là nơi thu hút đông đảo du khách đến thăm quan cũng như người dân dạo mát hàng ngày. Thế nhưng gần đây, công viên này đang xuống cấp nghiêm trọng mà không được “chủ quản” quan tâm đến.
Công viên Ninh Kiều (hay còn gọi là bến Ninh Kiều) nằm dọc theo bờ sông Hậu chừng hơn 1km với địa hình đẹp, thoáng mát, yên bình…
Nơi đây, từ rất lâu đã nổi tiếng không chỉ với người dân trong nước mà ngay cả du khách nước ngoài bởi vẫn còn bến tàu cho khách du lịch đi tham quan miệt vườn sông nước Cần Thơ và đi đến một số tỉnh trong khu vực bằng đường thuỷ.
Tuy nhiên thời gian gần đây, người dân địa phương và du khách đến với công viên Ninh Kiều luôn có tâm trạng “sợ ngã xuống sông”, đặc biệt đối với trẻ em, bởi các thanh rào chắn trên 1 đoạn chừng 400m đã bị hư hỏng từ lâu mà bờ sông thì kề đó.
Người dân cảnh báo “đừng có dại đứng dựa vào các thanh rào chắn để chụp hình hay hóng mát vì có thể cả người và rào cùng tắm sông”. Còn khách nước ngoài khi tham quan công viên Ninh Kiều chứng kiến những thanh rào sắt được buộc dây thừng tạm bợ hoặc đung đưa “trong gió” thì lắc đầu bỏ đi ngay.
|
|
|
Và không ai dám đến gần... |
Theo phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều, nguyên nhân làm hư hại hạ tầng công viên là do cơ sở vật chất đã quá cũ, với lại sắt bị gỉ sét qua thời gian và tác động của con người khi đến công viên đã dẫn đến hư hại nêu trên.
Trao đổi với PV Dân trí, bà Đặng Thị Anh Đào, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều cho biết, việc sửa lại nằm trong công tác duy tu của vấn đề chung đô thị. Phòng sẽ phối hợp với Công ty công trình đô thị cho trồng cây xanh, phía trên sẽ vẫn có hàng rào bảo vệ nhưng đảm bảo chắc chắn hơn.
“Việc buộc dây tạm thời có thể do bảo vệ của công viên làm, chúng tôi sẽ cho sửa lại ngay để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ hơn cho người đến công viên” - bà Đào khẳng định.
Hiện hàng ngày vẫn có hàng trăm du khách và người dân đến công viên Ninh Kiều, người dân sở tại cho biết, mặc dù chưa có chuyện gì xấu xảy ra nhưng tình trạng này đã kéo dài từ rất lâu khiến họ rất bức xúc về cách giải quyết quá chậm của đơn vị chức năng.
Huỳnh Hải