(Dân trí) - Sau khi dịch bệnh heo tai xanh bùng phát trở lại và lan nhanh trên địa bàn huyện Hải Lăng, sáng 15/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp xuống các địa phương kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh.
Quyết tiêu hủy heo bệnh trong 3 ngày?
Báo cáo nhanh của Phòng Nông nghiệp huyện Hải Lăng, đến ngày 15/7, toàn huyện đã có 18/20 xã, thị trấn bị dịch tai xanh hoành hành với hơn 4.000 con heo nhiễm bệnh. Để thực hiện công tác dập dịch một cách nhanh chóng và hiệu quả, tỉnh Quảng Trị đã có công văn khẩn yêu cầu lãnh đạo huyện Hải Lăng và các cơ quan ban ngành liên quan nhanh chóng vào cuộc dập dịch một cách triệt để.
Khảo sát thực tế tại các xã có dịch, ông Dương Văn Tri, Phó Giám đốc cơ quan Thú y vùng 3, cho biết: Sau khi dịch bệnh xảy ra, người dân đã tìm cách bán tháo đàn heo mắc bệnh, vì thế lượng heo bệnh phát tán đi khắp nơi dẫn đến nguy cơ lây lan bệnh cho các vùng khác.
Một số xã có dịch vẫn tồn tại nhiều bất cập trong việc khống chế dịch như: Chưa đề cao công tác phòng dịch, chưa có sự liên kết các ban, ngành với nhau chống dịch; việc kiểm soát dịch bệnh chưa triệt để. Hơn nữa, thời tiết nắng nóng khiến công tác quản lý, kiểm tra số lượng heo bệnh trên địa bàn bị ảnh hưởng.
Lý giải nguyên nhân xử lý dịch bệnh còn chậm, Trưởng Ban chỉ đạo dịch tai xanh tại huyện Hải Lăng cho biết: “Là vì Trạm Thú y huyện thông báo chậm, lại không nắm rõ bệnh dịch nên khi cử nhân viên về cơ sở chữa bệnh theo phương pháp thông thường. Đến khi dịch tai xanh bùng phát nhanh và địa phương lại thiếu phương tiện, vật chất hỗ trợ trong công tác dập dịch. Nhất là lượng vôi dùng cho các hộ dân tẩy trùng quá ít nên tình hình dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng”.
Trước việc dịch bệnh diễn ra nghiêm trọng trên địa bàn, Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Đức Chính, sau khi đi kiểm tra tại xã Hải Trường, Hải Sơn… đã có yêu cầu trong phiên họp bất thường, ngay sáng nay 15/7 và chỉ đạo cho các ban ngành liên quan và huyện vào cuộc. Cụ thể, phải tiêu hủy ngay các ổ dịch dưới 100 con trong vòng 3 ngày. Tuy nhiên, về phía lãnh đạo huyện Hải Lăng lại tích cực “hứa” cố gắng hoàn thành trước thời hạn.
Đây là việc “không tưởng”, trong khi công tác tiêu hủy đàn heo nhiễm bệnh mới chỉ bắt đầu thực hiện. Như xã Hải Trường 227 con heo bị nhiễm bệnh, nhưng chỉ mới 7 con heo được tiêu hủy. Trong khi đó, phương tiện, vật chất như máy phun hóa chất, lượng vôi tẩy và khử trùng thì không đầy đủ.
Dập dịch… theo kiểu đối phó
Theo chân đoàn kiểm tra do Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Trị, Nguyễn Đức Chính chỉ đạo về các địa phương có ổ dịch tìm hiểu công tác dập dịch tại các xã của huyện Hải Lăng đang được triển khai ra sao? Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra có mặt tại xã Hải Sơn - nơi “chớm” phát hiện ra ổ dịch trong mấy ngày nay. Thế nhưng xã này đã có 5/8 số thôn đã bị dịch tai xanh hoành hành dữ dội.
Tại nhà ông Nguyễn Văn Thiếc, thôn 2 Lương Điền, sáng nay một con heo nái nhiễm bệnh đang được cán bộ thú y đưa đi tiêu huỷ. Nhưng trong khi đem đi tiêu huỷ, có một nghịch lý là lực lượng đi tiêu huỷ heo của xã thì chỉ có vài người. Tuy nhiên, lại có đến hàng chục người dân nán xem heo dịch.
Theo như một cán bộ thú y khẳng định, đó cũng là nguyên nhân phát tán ổ dịch ra diện rộng một cách nhanh chóng.
Tại đây, đoàn kiểm tra của tỉnh lại được một bất ngờ đến ngạc nhiên nữa là trong khi dịch đã công bố hôm 12/7. Nhưng tại các xã, đoàn kiểm tra có mặt chưa hề thấy một chốt kiểm dịch nào dựng lên. Khi trao đổi với lãnh đạo xã thì được ông Phó Chủ tịch xã Trương Hải Sơn trả lời một cách ú ớ rằng đang triển khai. Một thực tế nữa là, khi đoàn về kiểm tra thì một số xã vẫn chưa được nhận vôi tẩy trùng. May ra có một vài hộ dân ý thức được tầm quan trọng của dịch bệnh nên mua vôi về khử.
Tuy nhiên, khi báo cáo với đoàn kiểm tra tỉnh, một cán bộ của huyện Hải Lăng đã khẳng định 60/100 tấn vôi đã được phân phát đến tận các ổ dịch của các xã rồi. Số còn lại 40 tấn sẽ được phát trong chiều 15/7.
Không chỉ lúng túng trong khâu chỉ đạo mà ngay trong công tác triển khai dập dịch cũng có chăng hay chớ, theo kiểu “nhỏ giọt”. Đặc biệt, máy phun hoá chất khử trùng dụng cụ cần thiết trong công tác dập dịch (một điểm dịch tối thiểu cần ít nhất một máy phun). Nhưng hiện toàn huyện Hải Lăng mới có 5 máy phun nên đành “ưu tiên” cho các điểm nóng.
Việc đem heo đi tiêu huỷ cũng vậy, nhà ông Đặng Quang Vinh, thôn Lương Điền, xã Hải Sơn có 3/8 con heo bị dịch, thế nhưng cán bộ thú y chỉ đem 3 con heo bệnh tiêu huỷ. Liệu ai biết được số 5 con còn lại không bị dịch? Còn theo cán bộ thú thú y của huyện báo cáo tại cuộc họp bất thường ngay sáng nay thì có trên 800 con heo nhiễm bệnh đã ăn trở lại và số heo này sẽ chưa nên đem đi tiêu huỷ vì có thể lành bệnh. Trong khi đó, bệnh tai xanh không có vắc xin đặc trị, không biết điều này nên mừng hay lo cho huyện!
Không những thế, ngay tại các điểm giao thông quan trọng của huyện, đến nay vẫn chưa dựng các trạm, chốt kiểm dịch lên ngăn phương tiện qua lại. Việc đó, đồng nghĩa sẽ rất khó khăn cho công tác dập dịch mà ngược lại sẽ tạo điều kiện bùng phát tán dịch nhanh chóng ra diện rộng. Hậu quả sẽ khó lường thì chuyện dịch tai xanh ở heo không phải riêng gì của huyện Hải Lăng…?
Ngoài các ổ dịch tại huyện Hải Lăng, theo thông tin từ Chi cục Thú y tỉnh: tại xã Triệu Trạch (Triệu Phong) đã có 46 heo bị mắc bệnh và đã được tiêu hủy. Đáng sợ là hiện nay xã Triệu Sơn (Triệu Phong) cũng đang có dấu hiệu heo nhiễm bệnh.
Minh San - Hoài Lương