Thứ Bẩy, 12/07/2008 - 08:51
Huế: Nóng bỏng nỗi lo dân sinh vùng dự án
(Dân trí) - Phiên chất vấn chiều 11/7 của kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh TT-Huế khóa V đã được hâm nóng với những câu hỏi “gai” của các đại biểu liên quan đến cuộc sống người dân trong các khu dự án sân golf, khu đô thị, tái định cư…
Cùng với các vấn đề trọng tâm khác như tỷ lệ đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông thấp (hơn 75%, xếp thứ 40/64 tỉnh, thành trong cả nước - giảm 4 bậc so với năm học 2006-2007); chuẩn hóa đội ngũ giáo viên; bố trí công ăn việc làm cho các chỉ tiêu công chức đã tuyển…; vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm nhất là công tác tái định cư, tạo công ăn việc làm cho người dân thuộc diện tái định cư cũng như đẩy nhanh các dự án có hoặc có nguy cơ chậm tiến độ, ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.
Đại biểu huyện Hương Thủy nêu một vấn đề mà ông cho là chưa hợp lý khi UBND tỉnh lấy ý kiến trước khi phê duyệt dự án Sân golf Thủy Dương. Thay vì lấy ý kiến trực tiếp của người dân trong khu vực dự án thì UBND tỉnh lại lấy ý kiến của lãnh đạo huyện, xã, bởi “cấp trên đã nêu thì cấp dưới phải phục tùng!”.
Ông cũng bày tỏ sự lo ngại về vấn đề môi trường khi nguy cơ rác thải và hóa chất trong xây dựng sẽ làm ô nhiễm hệ thống ao hồ vẫn được người dân sử dụng để nuôi trồng thủy sản.
Vấn đề việc làm cho những người dân tái định cư trong khu quy hoạch sân golf cũng được nêu ra, bởi có ý kiến cho rằng “với tuổi tác và thói quen làm nông nghiệp xưa nay của một số người dân khu vực này thì rất khó cho họ chuyển đổi nghề nghiệp dù nhà đầu tư đã hứa sẽ nhận 100% số người này vào làm việc khi sân golf hoàn thành”.
Một đại biểu khác cũng bày tỏ sự lo ngại về các dự án như khu đô thị An Vân Dương, Trường đào tạo cán bộ Tài chính (Phú Vang), khu tái định cư trong dự án cầu vượt Tự Đức - Thủy Dương… Một đại biểu cho rằng: “Dự án An Vân Dương chiếm diện tích lớn, “giam” đất đã mấy năm nay khiến người dân muốn sửa sang, trùng tu nhà ở cũng chẳng được. Như thế là chưa hợp lý”.
Đại biểu này cũng đề nghị, các dự án đã được cấp phép nhưng nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính thì UBND nên xem xét việc rút giấy phép, thu hồi đất để đảm bảo an sinh cho người dân.
Trả lời chất vấn các đại biểu, bà Nguyễn Thị Thúy Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - cho rằng: “Dự án sân golf khi hoàn thành sẽ thu hút thêm khách du lịch đến với tỉnh nhà, lôi kéo được các “đại gia” đến đánh golf, và đó là cơ hội để khai thác các hoạt động du lịch, tìm kiếm cơ hội đầu tư, đồng thời giải quyết được việc làm vì việc làm ở sân golf sẽ ưu tiên 100% cho người dân trong vùng dự án”.
Đồng thời, bà Hòa cũng cho biết dự án này là cơ hội để sắp xếp lại dân cư, nghĩa trang quy củ hơn…
Về vấn đề môi trường, bà Hòa cho rằng cần giám sát chặt chẽ, buộc các đơn vị thi công phải tuân theo quy định trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thông qua. Bà khẳng định: “Trước mắt, cuộc sống người dân trong một số dự án nhưng về lâu về dài các dự án này sẽ mang lại lợi ích”. “UBND sẽ chỉ đạo quy hoạch tổng thể, không để các dự án trở thành cái áo rách lỗ chỗ” - bà tiếp.
Ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch HĐND tỉnh - cũng cho rằng UBND tỉnh cần thúc đẩy các chủ đầu tư giữ tiến độ đã cam kết, đồng thời nếu các nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính hoặc có dấu hiệu “xí phần” đất thì có thể xem xét rút giấy phép như đã làm với một số dự án khác.
Hồng Kỹ