Chủ Nhật, 13/07/2008 - 09:44

Đề nghị đưa thuốc lá nhập lậu vào danh mục hàng cấm
(Dân trí) - Ước tính mỗi năm có khoảng 5 triệu bao thuốc lá ngoại nhập lậu được tiêu thụ tại Hà Nội cùng với việc buôn bán diễn ra rất phức tạp. Trước tình hình đó, vấn đề phải đưa thuốc lá nhập lậu vào danh mục hàng cấm đã được đặt ra.

Chi cục quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã và đang tổ chức đợt kiểm tra “chéo” giữa các đội trên địa bàn đối với các cơ sở kinh doanh thuốc lá. Mục đích của việc kiểm tra chéo là nhằm đảm bảo tính khách quan, nghiêm minh trong việc thanh kiểm tra cũng như trong việc xử lý các trường hợp vi phạm.

Chỉ tính từ ngày 14 đến 23/4/2008, toàn chi cục đã kiểm tra và xử lý được 44 điểm có hoạt động kinh doanh thuốc lá, phạt hành chính 19.450.000 đồng, tịch thu 4.094 bao thuốc lá và 123 điếu xì gà ngoại nhập lậu.

Điều đáng nói là hầu hết các cửa hàng kinh doanh thuốc lá đều không hoặc chưa xuất trình được giấy phép kinh doanh, toàn bộ số thuốc lá bị bắt giữ đều không được dán tem theo quy định, không được kiểm định về chất lượng, gây ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ người tiêu dùng.

Toàn thành phố Hà Nội hiện có hơn 2.500 điểm kinh doanh thuốc lá trong đó có 104 điểm kinh doanh thuốc lá nhập lậu công khai, 11 tụ điểm là “đầu mối” hàng lậu tồn tại trong lòng thành phố.

Vì thế, số lượng bắt giữ mới chỉ như là “bề nổi của tảng băng chìm”, phạm vi kiểm tra mới chỉ hạn chế tại các cửa hàng kinh doanh, các tụ điểm, chưa “đánh” vào được các đầu nậu phân phối hàng lớn.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Chi cục QLTT Hà Nội đã chỉ đạo yêu cầu lực lượng QLTT tăng cường kiểm tra, kiểm soát có hiệu quả mặt hàng thuốc lá từ nay cho đến hết năm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và tái vi phạm.

Nhưng theo các cơ quan chức năng, do việc thay đổi trong quy định xử lý của luật pháp (thuốc lá điếu nhập lậu không còn nằm trong danh mục hàng cấm từ khi Việt Nam gia nhập WTO) vì vậy không thể truy tố hình sự đối với các đối tượng buôn lậu thuốc lá là một nguyên nhân lớn khiến cho tình trạng buôn lậu thuốc lá gia tăng.

Khảo sát của Ban chỉ đạo 127 T.Ư cho thấy thị phần thuốc lá lậu sẽ tăng từ 15 - 20% trong năm 2008 do tác động của việc điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt lên 65% và giá nguyên liệu sản xuất đầu vào tăng gấp đôi so với năm 2007.

Theo Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, do sự điều chỉnh của chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ngành công nghiệp thuốc lá, tình hình buôn lậu thuốc lá điếu gia tăng, nhất là tại các tỉnh giáp ranh biên giới như Lào và Campuchia, Quảng Trị, An Giang, Long An, Tây Ninh, Kiên Giang...

Do đó, Hiệp hội thuốc lá Việt Nam cũng vừa đề nghị Chính phủ xem xét đưa thuốc lá ngoại nhập lậu vào danh mục hàng cấm để có thể xử lý hình sự như các nước trong khu vực đang áp dụng. Ngoài ra Hiệp hội còn đề xuất về khung xử lý đối với người tiêu dùng về tội danh tiêu thụ thuốc lá lậu.

Lan Hương