Thứ Tư, 09/07/2008 - 4:48 PM

Xem xét việc đình chỉ thí sinh dùng điện thoại chụp lại bài thi

(Dân trí) - Ông Đỗ Quốc Anh - Vụ trưởng, Giám đốc cơ quan đại diện Bộ GD - ĐT tại TPHCM - cho biết vừa nhận được một lá đơn cứu xét của thí sinh Đoàn Phạm Khiêm, SBD 00056, phòng thi 0003, Trường ĐH Mỹ Thuật TPHCM.

Ông Đỗ Quốc Anh cho biết: Thí sinh này đã vi phạm quy chế thi. Ngày 8/7, sau khi thi xong môn Trang trí màu, Khiêm đã lấy điện thoại di động ra để chụp lại bài làm với lý do làm kỷ niệm. Hội đồng thi đã tiến hành lập biên bản đình chỉ thi.

 

Trong đơn cứu xét xin được thi môn cuối cùng ngày 9/7 của mình, thí sinh Đoàn Phạm Khiêm trình bày: Do là thí sinh câm điếc nên không nghe rõ quy chế phổ biến thi và đã vi phạm quy chế.

 

Tuy nhiên, ông Anh cho biết, qua làm việc với Trường ĐH Mỹ Thuật TPHCM, được biết ngày 6/7, thí sinh này đã mang điện thoại di động vào phòng thi và đã bị nhắc nhở nhưng vẫn tái phạm.

 

Thứ Trưởng Bộ GD - ĐT Bành Tiến Long nói: “Riêng trường hợp này vẫn đang nghiên cứu và báo cáo lên Bộ trưởng để xem xét. Vì lý do: Đây là một thí sinh không những khuyết tật mà còn là cháu ruột duy nhất của một bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, được di chúc thờ cúng 4 liệt sĩ”. 

 

Ông Long nói thêm: “Việc thi nghiêm túc của thí sinh nước ta đã trở thành truyền thống từ xưa đến nay, các hội đồng tuyển sinh đã thực hiện đúng quy chế tuyển sinh và hạn chế xảy ra các trường hợp đáng tiếc một cách ít nhất”. 

 

Theo bảng tổng kết của Bộ GD - ĐT, sáng 9/7 có 13 thí sinh bị đình thi do mang theo điện thoại di động vào phòng thi và sử dụng tài liệu; 1 thí sinh đến muộn không cho thi; 1 thí sinh bị khiển trách do di chuyển chỗ ngồi; 1 thí sinh đi cấp cứu sau 1 giờ làm bài do đau ruột thừa. Các lý do vi phạm là cố tình, hội đồng tuyển sinh đã xử lý nghiêm minh những trường hợp này.

 

Tin, ảnh: Xuân Trường