Thứ Tư, 25/06/2008 - 17:51

Bộ Chính trị sẽ quyết định ba chức danh của Hà Nội mở rộng
(Dân trí) - Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết, Bộ Chính trị chủ trương thành lập Ban chỉ đạo TƯ về sắp xếp, tổ chức bộ máy của thủ đô mới. Bộ Chính trị cũng sẽ quyết định các chức danh Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND của Hà Nội mới.

Bí thư Thành uỷ đã thông tin như vậy tại buổi giao ban các quận huyện Hà Nội sáng nay (25/06).

Đưa sở, ngành về nơi nhiều bức xúc để giải quyết

Ông Phạm Quang Nghị cho biết, Bộ Chính trị đã họp và có chủ trương thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của thủ đô mới. Tinh thần là cần sớm ổn định để bộ máy bắt đầu hoạt động từ 1/8, trong đó vấn đề quan trọng là tạo được sự ổn định về tư tưởng cán bộ, tạo cho bộ máy hoạt động, điều hành thuận lợi.

Cũng theo ông Nghị, Bộ Chính trị quyết định cho Thủ đô Hà Nội được thành lập một Ban chấp hành Đảng bộ mới trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng các Ban chấp hành của thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Tây và cả Mê Linh (Vĩnh phúc) nếu ở đó có người trong Ban chấp hành cũ. Ban Thường vụ cũng sẽ được hợp nhất từ 2 tỉnh và Ban chấp hành mới sẽ là ban chấp hành chính thức. “Đây là một thuận lợi vì sẽ không phải làm quy trình đánh giá cán bộ, không lo tâm tư để ai tham gia, ai không”- ông Nghị phân tích.

Bí thư Thành uỷ cũng cho biết, Bộ Chính trị sẽ quyết định các chức danh Bí thư, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội mới. Ban Bí thư sẽ quyết định các chức danh phó bí thư, các phó chủ tịch UBND TP và HĐND TP. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ thực hiện tổ chức bộ máy các sở ngành theo thẩm quyền. Tương tự như vậy, các đơn vị, tổ chức khác cũng được thành lập mới trên cơ sở hợp nhất theo nguyên trạng.

Với vấn đề 2 cấp trưởng của các sở ngành, đơn vị theo ông Nghị sẽ phải căn cứ vào trình độ, năng lực và các tiêu chí, yêu cầu cụ thể để lựa chọn. Với cấp phó được giữ nguyên số lượng của hai bên hiện nay. Riêng với HĐND, số lượng cấp phó sẽ cho phép nhiều hơn quy định (quy định chỉ có một phó).

Sau khi hợp nhất Hà Nội với Hà Tây, cán bộ sở sẽ ngồi thống nhất tại một nơi, hoặc Hà Nội, hoặc Hà Đông. Có thể sẽ bố trí những sở ngành thuộc những lĩnh vực có nhiều bức xúc như xây dựng, đất đai, giao thông ngồi tại những điểm nóng để kịp thời giải quyết công việc.

“Chỗ nào nóng nhất, bức xúc nhất sẽ đưa cán bộ, đưa ngành đó về để trực tiếp giải quyết, bởi hàng ngày tiếp xúc với những bức xúc, ví như đi lại bị tắc đường thì mới tìm cách giải quyết nhanh được”, ông Nghị nhấn mạnh.

Trì trệ ở vị trí nào, đột phá ở đó

Tại buổi giao ban, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhận định, 6 tháng đầu năm kinh tế Hà Nội tăng trưởng 10,7%, chỉ số giá tiêu dùng tăng 18,26% (cao nhất từ trước đến nay), thị trường bất động sản mất cân đối, xuất khẩu bấp bênh...

Về cải cách hành chính theo ông Thảo còn trì trệ, nhiều vi phạm cần khắc phục trong thời gian tới, không chỉ là 6 tháng cuối năm. Ông cũng thừa nhận, cán bộ của Hà Nội còn yếu về chuyên môn, còn nhiều tiếng chê trách nặng nề như “trên thông dưới tắc, trên bảo dưới không nghe”.

Theo ông, trước mắt cấp ủy, chính quyền phải có giải pháp quản lý đội ngũ cán bộ hiện có, siết chặt kỷ cương, tổ chức kiểm tra công vụ đột suất để xử lý sai phạm.

Phát biểu trước đó, chủ tịch UBND quận Đống Đa Trần Đức Học lo lắng, cán bộ rất thiếu, nhưng khó thu hút cán bộ trẻ có trình độ, nhất là các lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị. Ông cho rằng, quy định hiện nay chưa đủ sức hấp dẫn, mức lương cho cán bộ phường quá thấp. Thậm chí, bảng lương mới cho cán bộ phường chỉ có hơn “hai phẩy”, chưa bằng sinh viên mới ra trường.

Giám đốc Sở TN&MT Vũ Văn Hậu lại lo lắng ở khía cạnh khác: công chức thông minh, cần mẫn chịu nghiên cứu chính sách không nhiều. Theo ông Hậu, không chỉ đào tạo bồi dưỡng, mà phải làm công tác tư tưởng, kể cả vấn đề thu nhập mới giải quyết đựơc.

Đánh giá về cải cách hành chính, Bí thư Phạm Quang Nghị cho rằng năng lực, ý thức cán bộ có chuyển biến, nhưng chưa đều. “Phải chỉ đạo ráo riết, chỉ rõ đến từng vị trí, vướng ở đồng chí trưởng, phó nào, bê bối ở phường nào rồi cán bộ phường nào trì trệ, đùn đẩy trách nhiệm thì phải đột phá từ chính vị trí đó”- ông Nghị nhấn mạnh.

Cấn Cường