Thứ Ba, 24/06/2008 - 15:36

Lại bức xúc chuyện sân golf “ăn” lúa
(Dân trí) - “Mỗi người dân bị thu hồi đất chỉ được hưởng hỗ trợ bồi thường bình quân từ 22 - 27 triệu. Với mức bồi thường và hỗ trợ đó, người dân chúng tôi sẽ sống như thế nào trong vài năm nữa?”

Đây là những lời tâm sự của những người dân thôn Mỹ Liệt xã Lưu Kiếm, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng khi bị thu hồi đất để xây dựng tổ hợp Resort Sông Giá (sân golf và khu nghỉ dưỡng tổng hợp).

Trong thư gửi về Dân trí, bà con nông dân bộc bạch: “Địa phương chúng tôi được thông báo thực hiện quyết định số 608/QD-UBND ngày 14/4/2008 của UBND Thành phố Hải Phòng về việc thu hồi đất đai tại xã Lưu Kiếm, huyện Thuỷ Nguyên để bồi thường giải phóng mặt bằng cho công ty TNHH Amco-Miback Vina thuê để thực hiện dự án xây dựng tổ hợp Resort Sông Giá.

Sân golf có quy mô diện tích dự kiến 700 ha trên đất canh tác hai vụ lúa với đồi chè và cây ăn quả. Giai đoạn 1 của dự án là 103 ha trên đất trồng lúa của 400 hộ dân trong đó có 32 hộ dân phải di chuyển đi nơi khác.

Như vậy dự án này đã lấy hết 100% đất nông nghiệp và dẫn đến tình trạng người dân không có đất để cấy lúa, trồng rau, trồng chè để đảm bảo đời sống sinh hoạt hàng ngày.

Đến nay, dự án tiến hành giai đoạn thu hồi đất đền bù để giải phóng mặt bằng nhưng đã xảy ra nhiều mâu thuẫn người dân với Ban đền bù”.

Mức ưu đãi cao nhất huyện Thủy Nguyên?

Để tìm hiểu sự việc, PV Dân trí đã trực tiếp về xã Lưu Kiếm gặp gỡ bà con nông dân thuộc thôn Mỹ Liệt.

Theo cách giải thích của bà con thì mặc dù xã Lưu Kiếm có quốc lộ 10 chạy qua nối liền với tỉnh Quảng Ninh và thành phố đang có hướng xây dựng thành đô thị cấp 1 nhưng hiện nay Ban bồi thường và thu hồi đất của dự án chỉ tính cho người dân xã Lưu Kiếm là xã miền núi của tỉnh miền núi nên mức bồi thường giá đất chỉ là 60.000đ/m2 hạng đất I; 55.000đ/m2 hạng đất II và 50.000đ/m2 hạng đất III.

Bên cạnh đó, bồi thường 1 vụ lúa là 3.000 đồng/m2; hỗ trợ đào tạo nghề là 5.434 đồng/m2 (người dân chưa biết là sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề gì). Như vậy nếu tính theo khẩu thì mỗi người dân bị thu hồi đất chỉ được hỗ trợ bồi thường bình quân từ 22 - 27 triệu.

Nhằm làm rõ khúc mắc của bà con, chúng tôi đã gặp ông Nguyễn Trần Lanh, Phó Chủ tịch UBND Huyện Thuỷ Nguyên. Theo cách giải thích của ông Lanh thì mức đền bù về đất, hoa màu… ở xã Lưu Kiếm đã được áp dụng ở mức tối đa theo quy định của Thành phố Hải Phòng cho đến thời điểm hiện tại do đó không thể điều chỉnh cao thêm được nữa.

Ông Trần Lanh cũng cho biết thêm: “Tiền đền bù đối với dự án này cũng chính tiền của Ngân sách nhà nước. Sở dĩ nói như vậy vì theo Luật đầu tư nước ngoài và theo quy định thì chính quyền địa phương cấp tỉnh, huyện phải giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các dự án và doanh nghiệp ứng ngân sách để trả tiền đền bù nhưng sau đó đi vào hoạt động thì doanh nghiệp được khấu trừ khoản ngân sách này. Mà một khi đã là tiền ngân sách thì không thể làm sai so với quy định của Nhà nước”.

Cũng liên quan đến bức xúc của bà con nông dân khi cho rằng với sự trượt giá như hiện nay thì mức đền bù như vậy là quá thấp, ông Trần Lanh cho biết: “Sau khi nhận được kiến nghị của bà con chúng tôi cũng đã làm việc với chủ đầu tư để cố gắng hỗ trợ cho bà con.

Trước tình hình chung của đất nước thì chủ đầu tư cũng đã quyết định thưởng và hỗ trợ cho bà con nông dân nếu bàn giao mặt bằng sớm như: nếu bàn giao trong lần thông báo trả tiền lần 1 sẽ được thưởng 10% của tổng phương án đền bù + 3.000 đồng/m2 đối với các hộ có đất nông nghiệp đang trồng lúa bị lỡ vụ gặt…”


 
Mức thưởng và hỗ trợ của chủ đầu tư đối với bà
con xã Lưu Kiến đã là cao nhất huyện Thuỷ Nguyên?

Chúng tôi cũng đã liên hệ với ông Phạm Việt Anh, Giám đốc công ty TNHH Amco-Mibaek Vina, chủ đầu tư dự án Resort thì được cho hay: “Mức thưởng và hỗ trợ mà công ty đưa ra đã là rất ưu đãi với bà con. Đối với huyện Thủy Nguyên thì chưa có doanh nghiệp nào ưu đãi như vậy cả”.

Có hay không chuyện ép dân bàn giao đất?

Theo phản ánh của bà con nông dân thì mặc dù rất nhiều hộ gia đình vẫn còn boăn khoăn chưa muốn nhận tiền đền bù nhưng chính quyền địa phương đã có những biện pháp ép dân bằng các biện pháp như: nếu là đảng viên mà không không nhận tiền đền bù sẽ bị khai trừ ra khỏi Đảng; Giáo viên mầm non; tiểu học không nhận tiền đền bù sẽ bị thuyên chuyển công tác, kỷ luật…

Theo lời của bác Tấn, người đã có gần 50 năm tuổi đảng một trong những hộ gia đình cương quyết chưa nhận tiền đền bù thì sở dĩ nhân dân ở đây bức xúc là do chính quyền các cấp chưa thực sự quan tâm đến đời sống người dân.

Bên cạnh việc trả tiền đền bù thấp thì chính quyền địa phương đã có thông tin sai lệch khi vận động bà con bàn giao đất. Chẳng hạn như, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuỷ Nguyên tuyên truyền là ruộng đất sau hai mươi năm phải chia lại. Do đó đối với xã Lưu Kiếm chỉ còn vài năm nữa là sẽ bị thu hồi…

Ngay trong cuộc họp Đảng bộ, Bí thư Huyện uỷ đã phát biểu: “Trong lần giao tiền đợt này, gia đình đảng viên nào không nhận thì sẽ khai trừ ra khỏi Đảng”.

Khá bức xúc về cách làm của chính quyền địa phương bác Tấn cho biết: “Đảng viên gương mẫu nhưng mà để dân đói thì tốt nhất là không nên gương mẫu”.

Cùng chung với quan điểm này, bác Ngọ, người đã có gần 60 năm tuổi đảng tâm sự: “Đáng nhẽ ra, khi có quyết định thu hồi đất thì các cấp chính quyền phải bàn bạc lắng nghe ý kiến của người dân. Nhưng ở đây các cấp chính quyền đã không thực hiện điều này”.

Cũng qua tìm hiểu thì chúng tôi được biết, sở dĩ gia đình bác Ngọ nhận tiền đền bù là do chính quyền địa phương đã gây sức ép khi mà yêu cầu con trai bác đang công tác ở Thành phố Hải Phòng về vận động…
 
 
 
Bác Tấn (trái), người chưa nhận tiền đền bù và bác Ngọ bày tỏ những băn khoăn của mình với phóng viên (Ảnh: N.H)

Giải thích về những bức xúc trên, Phó Chủ tịch Trần Lanh cho biết: “Chính quyền địa phương chưa bao giờ ép dân bàn giao đất. Ở đây chính quyền có tổ chức họp các đảng viên, giáo viên để tuyên truyền cho các đối tượng này hiểu rõ thêm về dự án để từ đó vận động gia đình người thân ra nhận tiền đền bù”.

Liên quan đến vấn đề tạo công ăn việc làm cho bà con nông dân sau khi thu hồi đất, ông Lanh nhấn mạnh: “Là người làm lãnh đạo chúng tôi rất quan tấm đến vấn đề công ăn việc làm của bà con sau khi bị thu hồi đất.

Đã có nhiều giải pháp được đưa ra như đào tạo nghề; hỗ trợ đào tạo nghề; chủ đầu tư tuyển dụng… nhưng bà con vẫn chưa thực sự quan tâm nên chưa hiểu hết các chủ trương này”.

Thảo Nguyên