Thứ Ba, 10/06/2008 - 19:23

Một nam tiếp viên VNA mang hàng lậu vào Nhật Bản
(Dân trí) - Cách đây ít phút, một quan chức của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines - VNA) đã xác nhận thông tin một nam tiếp viên của hãng này vừa bị giữ tại Tokyo (Nhật Bản).

Thông tin cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày 25/5 khi chuyến bay của VNA mang số hiệu VN950 từ TP Hồ Chí Minh hạ cánh xuống sân bay Narita (Tokyo, Nhật Bản), một tiếp viên của chuyến bay này là Trần Thanh Phong đã bị lực lượng hải quan tại sân bay Narita tạm giữ để kiểm tra hành lý.

Khi kiểm tra hành lý của nam tiếp viên Phong, lực lượng nghiệp vụ tại đây phát hiện một số lượng khá lớn bao gồm quần áo, túi xách nhãn hiệu cao cấp trị giá hơn 10 nghìn USD và một lượng lớn tiền yên Nhật không khai báo hải quan khi nhập cảnh. Hải quan sân bay Narita đã lập biên bản xử phạt hành chính và tịch thu toàn bộ tang vật kể trên.

Ngay khi trở về Việt Nam (ngày 31/5 - PV), nam tiếp viên Trần Thanh Phong đã làm đơn xin nghỉ việc. Đơn này nhanh chóng được Đoàn tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines chấp thuận.

Đây không phải là vụ việc vi phạm đầu tiên của tiếp viên VNA liên quan đến… mỹ phẩm. Trước đó, vào tháng 6/2007, hai phi công Nguyễn Thế Toán và Phan Văn Bút tham gia chuyến bay từ nước ngoài về đã giấu số lượng mỹ phẩm không giấy phép trong hành lý xách tay của mình. Trong đó, lượng hàng mà Toàn mang trị giá 37,7 triệu đồng, còn lượng hàng của Bút trị giá khoảng 20,5 triệu đồng.

Cuối tháng 3 đầu tháng 4/2008 cũng xảy ra liên tiếp một số vụ vi phạm liên quan đến tiếp viên VNA. Đó là trường hợp hai tiếp viên Nguyễn Quý Hiển và Nguyễn Hoàng Hương Xuân phục vụ trên chuyến bay số hiệu VN 936 từ Hà Nội đến Incheon (Seoul) ngày 19/3 bị hải quan Hàn Quốc giữ lại khi làm thủ tục nhập cảnh vào Hàn Quốc. Trong bản tường trình của mình, hai tiếp viên này thừa nhận đã vận chuyển trái phép tổng cộng khoảng 300.000 USD vào Hàn Quốc.

Cũng gần như ngay sau đó, VNA phải đình chỉ công tác với phi công Lại Quốc Việt khi phi công này bị cảnh sát Australia bắt vì liên quan đến việc vận chuyển tiền trái phép hôm 31/3 trên chuyến bay từ TPHCM đến Sydney. Cảnh sát Australia cáo buộc Lại Quốc Việt đã 18 lần vận chuyển trái phép số tiền mặt tổng cộng 3,7 triệu đô la Australia (3,4 triệu USD) từ Australia về Việt Nam, trong quãng thời gian kéo dài từ tháng 6/2005 đến tháng 6/2006.

Trước đó, một phi công của Vietnam Airlines là Trần Đình Đang trong chuyến bay Sydney - TPHCM đã bị cơ quan an ninh Australia bắt tại sân bay do mang ngoại tệ quá quy định (vượt 10.000 USD). Sau đó, Trần Đình Đang đã bị tòa án Australia kết án vì tội đã vận chuyển trái phép tổng cộng 6,5 triệu AusD từ Australia về Việt Nam.

Phúc Hưng