Thứ Bẩy, 24/05/2008 - 09:36

Từ thông tin trên báo Dân trí:

Yêu cầu kiểm tra việc bảo vệ "rừng Đại tướng"
(Dân trí) - Tiếp nhận thông tin từ bài "Cơ chế nào để bảo vệ rừng Đại tướng?" đăng trên báo Dân trí, UBND tỉnh Điện Biên vừa chỉ đạo Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn giao cho Chi cục kiểm lâm kiểm tra lại việc bảo vệ "rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp".
 >> Cơ chế nào để bảo vệ “rừng Đại tướng”?

Chỉ đạo nêu rõ, việc kiểm tra phải chặt chẽ, xác định đúng mức độ rừng bị thiệt hại để xử lý, đề xuất hướng khắc phục và qua đó tìm hiểu nguyên nhân nào để xẩy ra việc quản lý lỏng lẻo trong bảo vệ rừng ở đây.

Bên cạnh đó, cần phải xem xét lại chế độ tiền công, hợp đồng để đưa ra mức hỗ trợ thích hợp khuyến khích người bảo vệ rừng thực hiện tốt công tác của mình…

Đại bản doanh Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ chấn động địa cầu từng đóng trong rừng Mường Phăng nên ngày nay, người dân gọi khu rừng này bằng cái tên trìu mến "rừng Đài tướng". Trong thời gian qua, do việc giữ rừng ở đây lỏng lẻo nên xẩy ra tình trạng lâm tặc lộng hành và phá rừng.

Nguyên nhân chính của sự lỏng lẻo này theo người dân là do cơ chế tiền công, hợp đồng bảo vệ chưa đủ khuyến khích người bảo vệ thực hiện tốt công tác của mình.

Trang Yến