(Dân trí) - Đó là một kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu chiến lược và chính sách (Bộ Y tế) về đối tượng lạm dụng rượu bia nhiều nhất. Chính vì thế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa đưa kiến nghị rất cần phải có quy định pháp luật về việc uống rượu bia.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị: “Sớm ban hành các dự án luật liên quan đến lĩnh vực y tế, trước hết là các dự án luật đã có trong chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII, đồng thời bổ sung một số dự án luật vào chương trình như: Luật phòng chống lạm dụng rượu, bia”.
Cũng theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì để điều chỉnh hành vi của mỗi người, để hạn chế tình trạng lạm dụng rượu, bia và thuốc lá, đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý, cùng với tuyên truyền vận động, rất cần phải có quy định pháp luật, nhưng cho đến nay, chưa có quy định pháp lý cụ thể về vấn đề này. Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân mới quy định cấm hút thuốc ở nơi công cộng, dự án Luật phòng chống tác hại thuốc lá đang soạn thảo, hiện vẫn chưa có kế hoạch xây dựng Luật phòng chống lạm dụng rượu, bia và Luật chăm sóc sức khỏe tâm thần.
Cũng về vấn đề rượu bia, Thượng tướng Lê Văn Dũng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã có rất nhiều bức xúc. Theo ông Dũng thì “thực tế hiện nay ta rất quan tâm đến an toàn thực phẩm, nhưng rượu tự chế thì tràn lan, pha chế ngâm đủ thứ, chưa kiểm soát được chất lượng, hệ quả là tổn hại sức khỏe nhiều nhưng chưa được thống kê, tổng kết. Những ngộ độc rượu dẫn đến chết người là rõ ràng, nhưng rượu được bán và uống tự do thoải mái ở mọi nơi, lứa tuổi nào cũng có thể mua và uống được rượu.
Quán rượu bia được mở vô tư cả nơi gần trường học và nơi tôn nghiêm! Rượu đã trở thành vấn đề xã hội, Nhà nước cần có sự quản lý trước hết là vì sức khỏe của cộng đồng. Tôi đề nghị trong lúc chưa có luật, Chính phủ có những quy định toàn diện và chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn các quy định về kiểm soát rượu bia, chống lạm dụng rượu bia, để bảo vệ sức khỏe nhân dân và hạn chế những tiêu cực xã hội”.
Lê Châu