Thứ Hai, 19/05/2008 - 19:39

Bộ trưởng Y tế “đăng đàn” vấn đề chăm sóc sức khoẻ nhân dân
(Dân trí) - Giá thuốc liệu có tăng? Viện phí, bảo hiểm y tế trong thời gian tới sẽ thế nào? Chiều 20/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu sẽ đăng đàn để bàn về những vấn đề “nóng” này.

Được biết, để chuẩn bị cho thời điểm đăng đàn, ngày 15/5, Bộ Y tế đã có cuộc gặp mặt các đại biểu QH trong ngành Y tế để cùng tổng kết lại tình hình thực hiện các chính sách pháp luật về công tác xã hội hoá chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Công tác xã hội hoá chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực như nâng cao quy mô và năng lực cung ứng dịch vụ của hệ thống y tế. Người dân trong đó có người nghèo và cận nghèo, trẻ em và các đối tượng chính sách xã hội đã có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế, sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao...

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách thẳng thắn thì kết quả triển khai xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân chưa đồng đều giữa các vùng và lĩnh vực, mới chủ yếu tập trung ở các đô thị lớn, đông dân và các lĩnh vực dễ thu hồi vốn. Tiềm năng của xã hội và nhân dân trong việc tham gia chăm sóc sức khỏe chưa được huy động hết. Những khó khăn về thủ tục khám chữa bệnh, y đức, vướng mắc liên quan đến bảo hiểm y tế, hoạt động y tế dự phòng, chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, bác sỹ...

Mặc dù ngân sách Nhà nước còn nhiều hạn chế nhưng Chính phủ ưu tiên tăng chi ngân sách cho y tế, năm 2008 đạt gần 25.000 tỷ đồng, nếu cộng cả trái phiếu Chính phủ thì đạt 7,3% ngân sách Nhà nước đầu tư cho y tế...

Hàng năm, Nhà nước đảm bảo ngân sách để mua thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 1 triệu người có công với cách mạng.

Từ năm 2008, ngân sách Nhà nước bố trí 700 tỷ đồng đề hỗ trợ người cận nghèo mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện.

Hiện, ngành Y tế đang phải đối mặt với 2 khó khăn lớn là kiềm chế giá thuốc và chính sách viện phí.

Đối với vấn đề kiềm chế giá thuốc, theo thông tin từ Cục quản lý Dược, Bộ Y tế thì tình hình dược phẩm trong 4 tháng đầu năm tương đối ổn định, giá thuốc không có sự tăng giá bất hợp lý và tiếp tục đáp ứng đủ thuốc cho nhu cầu khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh.

Nhưng, hiện nguyên liệu sản xuất thuốc trên thị trường thế giới tăng giá mạnh, trong khi nguyên liệu nhập vào sản xuất thuốc của Việt Nam chiếm tỷ trọng 90% nên sẽ rất khó khăn cho việc kiềm giữ giá.

Để đối phó với tình trạng này, Cục quản lý Dược đã đưa ra 4 giải pháp quản lý giá thuốc:

Một là, tăng cường xét duyệt nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký, thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị đặc thù của bệnh viện và nhập khẩu song song thuốc nước ngoài để hạn chế độc quyền nâng giá;

Hai là, tăng số lượng doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc, khuyến khích gia công thuốc để giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm;

Ba là, đề xuất Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung cơ chế sử dụng quỹ dự trữ lưu thông thuốc và mở rộng loại hình doanh nghiệp tham gia, mở rộng danh mục thuốc, có chính sách hỗ trợ giá đối với nguyên liệu sản xuất trong nước, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất một số mặt hàng thuốc chiếm tỷ trọng cao trên thị trường.

Bốn là, xây dựng và trình Chính phủ Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển ngành công nghiệp dược Việt Nam giai đoạn 2015 và tầm nhìn đến 2020 để phát triển sản xuất nguyên liệu hóa dược nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu ngoại nhập...

Đối với chính sách viện phí thì chính sách viện phí được ban hành từ năm 1994 đến nay chưa được sửa đổi cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội có nhiều thay đổi, thu nhập người dân cũng như giá cả đều tăng... Nếu tiếp tục thu một phần viện phí như hiện nay thì không thể giải quyết bài toán kinh tế y tế trong bệnh viện và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế...

Vì thế, để đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hoá chăm sóc sức khoẻ nhân dân, trong điều kiện chưa được tăng viện phí hiện nay, ngành y tế đề nghị Quốc hội sớm ban hành Nghị quyết cho lĩnh vực này, trong đó đề nghị Quốc hội giao chỉ tiêu chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực y tế tối thiểu là 10% trong tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm (với tỷ lệ này, ngân sách nhà nước chiếm khoảng 45%, nhân dân đóng góp khoảng 55%);

Tiếp tục phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2009-2012 để đầu tư hoàn chỉnh bệnh viện đa khoa tỉnh và một số bệnh viện chuyên khoa như nhi, ung bướu tại các tỉnh miền núi, khó khăn...

Lê Châu