Thứ Bẩy, 26/04/2008 - 06:52
Hà Tĩnh:
Hàng loạt viên chức có nguy cơ bị đẩy ra đường
(Dân trí) - Được ký hợp đồng chờ biên chế và đang yên ổn công tác vậy mà 49 cán bộ gồm văn thư và kế toán trong ngành giáo dục huyện Hương Khê có nguy cơ bị đẩy ra đường bởi một quyết định hết sức tréo ngoe của UBND huyện.
Sự việc gây nhiều bức xúc đối với dư luận bắt đầu cách đây chưa đây một tháng. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục miền núi và thực hiện tốt hơn công tác quản lý ở các trường học, ngày 7/3/2008, UBND huyện Hương Khê có quyết định số 741B/2008-QĐUB về việc ban hành Quy chế xét tuyển viên chức hành chính ngành giáo dục năm 2008.
Tuy nhiên, ngay khi quyết định 741B được ban hành, 49 trường hợp gồm kế toán, văn thư tại các trường THCS trong huyện Hương Khê đã đồng loạt phản đối bởi nguy cơ họ bị đẩy ra đường sau quyết định này là rất cao.
Lần dở lại hồ sơ tiếp nhận và quá trình công tác của 49 trường hợp trên thì việc họ phản đối, khiếu kiện là có cơ sở. Đó là, trước thực trạng yếu kém và thiếu cán bộ trong công tác quản lý tài chính và thiết bị thư viện từ năm 2002 - 2003 UBND huyện Hương Khê đã có nhiều tờ trình gửi Sở GD&ĐT, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh (nay là Sở Nội vụ) xin chỉ tiêu biên chế cho hàng loạt đối tượng đủ điều kiện trở thành viên chức nhà nước.
Sau khi được tỉnh đồng ý, UBND huyện Hương Khê đã tiến hành tuyển dụng tất cả 49 đối tượng tốt nghiệp các trường cao đẳng và trung cấp vào công tác tại các ngạch kế toán và văn thư trong ngành Giáo dục.
Theo các quyết định tiếp nhận thì tất cả số 49 kế toán và văn thư được UBND huyện này đồng ý tuyển dụng theo hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế. Tại văn bản số 855/UBND-NV ngày 14/11/2007 của UBND huyện Hương Khê gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ghi rõ: “Từ năm 2001 - 2006 Sở Nội vụ, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Tĩnh đã cho huyện hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ 49 cán bộ hành chính làm công tác kế toán, văn thư, thư viện thiết bị ở các trường Tiểu học, Trung học cơ sở. Số cán bộ này hiện đã có quỹ lương, đã làm việc ổn định tại các trường và nằm trong số chỉ tiêu viên chức hành chính ngành giáo dục huyện Hương Khê theo quyết định của UBND tỉnh”.
Thế nhưng, trong khi đang chờ tuyển dụng chính thức thì 49 trường hợp nói trên đã bị quyết định số 741B “đẩy ra đường”. Theo đó, những người thuộc diện hợp đồng nói trên buộc phải làm lại hồ sơ xét tuyển cùng với những đối tượng mới tốt nghiệp ra trường!.
Chị Phan Thị Thu Hà, kế toán trường THCS Hương Vĩnh (1 trong số 49 trường hợp nói trên) cung cấp toàn bộ tài liệu liên quan cho PV. Tài liệu của chị Hà cho thấy, quyết định của UBND huyện Hương Khê đã phủ nhận tất cả những công văn trước đây của Ban tổ chức chính quyền tỉnh, của chính UBND huyện và hơn cả là đối với những công sức đóng góp của chị Hà nói riêng và của cả 48 cán bộ hợp đồng chờ biên chế còn lại này.
Nhiều trường hợp khác khi làm việc với PV Dân trí đã bật khóc, hoang mang lo lắng sau khi nhận được quyết định bất hợp lý của UBND huyện Hương Khê.
Chiều ngày 24/4, trao đổi với Dân trí về sự việc tréo ngoe này, Trưởng phòng Giáo dục huyện Hương Khê thầy giáo Nguyễn Ngọc Minh bức xúc: “Tôi không thể chấp nhận chuyện này. Sao lại có chuyện tuyển dụng họ rồi lại đẩy họ vào con đường khó trong khi chính họ là những người đã đóng góp nhiều cho ngành trong những năm qua”.
Văn Dũng