Thứ Sáu, 25/04/2008 - 14:53

Vụ gỗ doanh nghiệp “bốc hơi”: Không muốn tìm thủ phạm!
(Dân trí) - Chi cục kiểm lâm tỉnh Nghệ An vừa có báo cáo kết quả kiểm tra gửi báo Dân trí về vụ 5,1 ste gỗ trắc của doanh nghiệp “bốc hơi” trong kho kiểm lâm. Theo báo cáo, việc thất thoát là do yếu tố khách quan còn “thủ phạm” thì vẫn đang “tàng hình”...
 >> Gỗ của doanh nghiệp “bốc hơi” trong kho kiểm lâm
 >> Gỗ doanh nghiệp "bốc hơi" là do nó dẹp xuống!
 >> Công an sẽ vào cuộc vụ gỗ doanh nghiệp “bốc hơi”?

Báo cáo trên có nội dung: Sau khi có đơn của phía Công ty TNHH Kim Long (Bắc Ninh) (doanh nghiệp có gỗ bị “bốc hơi” - PV), Chi cục kiểm lâm Nghệ An đã thành lập đoàn thanh tra phối hợp với tổ công tác Cục kiểm lâm kiểm tra thì quá trình Hạt kiểm lâm Quỳnh Lưu kiểm tra lần 1 ngày 25/6/2007 không tiến hành đo đếm cụ thể mà chỉ dựa theo số liệu ghi trong hoá đơn là 24,1 ste gỗ lóc lõi, cành.

Và 5 ngày sau (30/6), Hạt kiểm lâm Quỳnh Lưu mới tổ chức đo đếm khối lượng lập biên bản và ra quyết định tạm giữ tang vật thì thấy thâm hụt 5,1 ste gỗ.

“Như vậy Hạt kiểm lâm Quỳnh Lưu chưa thực hiện đúng quy định về quy trình kiểm tra, kiểm soát lâm sản dẫn đến dẫn đến ký 2 lần 2 quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện có sự chênh lệch về khối lượng 5,1 ste. Chưa có căn cứ kết luận Hạt kiểm lâm Quỳnh Lưu chiếm đoạt số lâm sản chênh lệch đó”, báo cáo của Chi cục kiểm lâm Nghệ An ghi rõ.

Kèm theo báo cáo, Chi cục kiểm lâm Nghệ An cũng đã gửi biên bản làm việc với phía Công ty Kim Long. Theo đó Công ty này sẽ đồng ý rút đơn tố cáo, khiếu nại và mỗi bên đều có trách nhiệm tự khắc phục hậu quả của mình.

Điều dư luận hơn một lần đã đặt ra: Ai là thủ phạm của việc “bốc hơi” 5,1 ste gỗ trên và tại sao Chi cục kiểm lâm Nghệ An lại không làm rõ “thủ phạm”?

Đặng Nguyên Nghĩa