Thứ Sáu, 25/04/2008 - 09:45
Thừa Thiên Huế:
18 người ở “địa ngục trần gian” đã được thả về
(Dân trí) - Sau gần hai tháng bị đày ải, đánh đập ở mỏ vàng (thuộc huyện Phước Sơn, Quảng Nam), ngày 20/4, 18 người trong vụ 33 thanh niên ở A Lưới bị lừa vào bãi đãi vàng đã được chủ mỏ thả cho về.
>> Cuộc đào tẩu khỏi “địa ngục trần gian”
Trong đó, có 14 nam và 4 nữ, xã A Ngo 15 người, xã Hồng Trung có 3 người. Người dân A Lưới đã đổ dồn ra đường hò reo, vui mừng ngày đoàn tụ.
Như Dân trí liên tục thông tin trước đây, 33 người dân tộc ở hai xã A Ngo và Hồng Trung (A Lưới) đã bị lừa tuyển vào làm việc ở bãi vàng. Họ bắt làm công việc nặng nhọc, luôn bị đánh đập, doạ giết và bị bỏ đói.
Trước đó, ngày 28/2, Nguyễn Chính Đông (trú ở Hương Thuỷ, Thừa Thiên-Huế) đến UBND hai xã A Ngo và Hồng Trung để xin tuyển lao động vào tỉnh Quảng Nam trồng rừng và làm ván ép. Đông mang theo giấy giới thiệu của Công ty TNHH Phước Minh có trụ sở tại thị trấn Khâm Đức (Phước Sơn, Quảng Nam) và giấy giới thiệu của Phòng Lao động thương binh và Xã hội huyện A Lưới đi tuyển dụng lao động.
Sau đó, UBND hai xã này đã thông báo tuyển dụng lao động trên hệ thống loa phát thanh của xã và cử cán bộ về các thôn bản hướng dẫn làm thủ tục đăng ký đi làm việc.
Sáng 1/3, Nguyễn Chính Đông đã thuê xe đón 33 người Tà Ôi-Pa Cô ở hai xã trên vào Phước Sơn (Quảng Nam) mà chính quyền không hề hay biết. Mọi người “tá hoả” sau khi Ploong Hêr thoát ra từ “địa ngục trần gian” kể lại mình bị hành hạ, đánh đập và cầu cứu công an giải cứu các bạn.
Đã có 15 người trong tổng số 33 người bị lừa đã trốn thoát được về nhà, trong đó có hai người thoát ra từ bãi vàng sau bốn ngày chạy trốn trong rừng, bị đánh đập rợt đuổi. Đến ngày 20/4, 18 người còn lại đã được ông Quang, Giám đốc Công ty TNHH Phước Minh thả cho về với lý do, được nghỉ 10 ngày về thăm nhà rồi phải quay lại bãi vàng, mỗi người được nhận 1 triệu đồng tiền đi đường và quà cáp. Trong đó, bốn phụ nữ bị “mắc kẹt” trong bãi vàng trước đây cũng đã về đến nhà an toàn.
Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Hoàng Văn Cường, Trưởng Công an huyện A Lưới cho biết, đến nay 18 người còn lại trong bãi vàng Phước Sơn đã về đến thị trấn A Lưới an toàn. Sau khi trở về nhà đoàn tụ, các nạn nhân này đã gửi cho Công an huyện A Lưới đơn tố cáo hành vi lừa đảo của ông Đông và Công ty TNHH Phước Minh. Hiện vụ việc vẫn đang được PC 14 Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành điều tra làm rõ.
Nhóm PVĐT