Thứ Hai, 14/04/2008 - 18:55
Kiểm tra lò mổ, bị đánh nhập viện
(Dân trí) - Trong lúc kiểm tra và ghi hình một lò giết mổ, các cán bộ thú y đã bị côn đồ dùng gậy và dao tấn công gây trọng thương phải nhập viện. Sự việc gây hoang mang trong dư luận như vậy hiện vẫn chưa được xử lý.
Sự việc xảy ra vào đêm 22/3, Anh Nguyễn Ngọc Lớn và Nguyễn Tiến Sỹ, cán bộ Chi cục thú y huyện tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc tập trung An Bình ở ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp).
Phát hiện có sai phạm, các cán bộ đã dùng máy quay phim ghi lại hình ảnh để làm bằng chứng xử phạt. Ngay lập tức, họ bị 3 thanh niên dùng gậy đánh tới tấp tới vỡ đầu khiến cả 2 phải nhập viện. Tại hiện trường, chiếc camera của hai cán bộ còn thu lại được hình ảnh hung khí mà nhóm côn đồ sử dụng.
Đây không phải là lần đầu tiên, các cán bộ thú y này làm việc với lò giết mổ An Bình. Trước đó họ cũng từng phát hiện nhiều sai phạm dẫn tới mâu thuẫn với nhóm người tại cơ sở giết mổ gia súc tập trung này.
Thạc sĩ Võ Bé Hiền, Chi cục trưởng Chi cục thú y Cao Lãnh cho biết: “Việc các đối tượng giết mổ gia súc hăm dọa, chửi bới, ném đá và hành hung cán bộ thú y trong lúc thi hành công vụ tại cơ sở An Bình là nhiều lần”.
Ba ngày trước khi bị đánh trọng thương, hai anh Lớn và Sĩ cùng mấy cán bộ thú y làm nhiệm vụ tại cơ sở An Bình cũng đã bị một số người ở đây rượt đánh phải tháo chạy tán loạn vì đã dám… lập biên bản.
Đến nay, trên người của 2 cán bộ thú y vẫn còn nhằng nhịt thương tích do vụ tấn công nhưng vụ án vẫn chưa được khởi tố để điều tra. Thượng tá Nguyễn Văn Hai, Trưởng công an huyện Cao Lãnh, cho biết lý do là hai cán bộ thú y vẫn còn đang nằm điều trị nên chưa thể tiến hành lấy lời khai. Cơ quan điều tra đã cho giám định thương tật để từ đó mới có cơ sở xem xét khởi tố vụ án, bị can theo luật định.
Cũng theo thượng tá Hai, điều tra ban đầu cho thấy 3 đối tượng đánh cán bộ thú y gây thương tích không phải là người trong nhóm của lò giết mổ gia súc. Ba đối tượng này đều không phải người của địa phương và đều đã bỏ trốn nên phần nào gây khó khăn cho quá trình điều tra.
Thạc sỹ Võ Bé Hiền bức xúc: “Đây không phải là lần đầu cán bộ bị tấn công khi thi hành nhiệm vụ. Anh em chúng tôi rất hoang mang, không dám làm việc khi mà những kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật”.
Nhật Trường