(Dân trí) - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tây, Chu Văn Thưởng đã nhấn mạnh như vậy về yêu cầu của việc sáp nhập, mở rộng Hà Nội. Ông Thưởng cũng cho rằng, phải chấp nhận những hi sinh để có những bứt phá lớn hơn.
Thưa ông, cần phải làm gì khi sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội?
Theo tôi, cần làm rõ vùng vành đai xanh của Thủ đô, kết hợp với Vĩnh Phúc, Hưng Yên mới có điều kiện đầu tư chiều sâu ra tấm ra miếng - đó là điều mừng. Nhưng bên cạnh đó có cái lo là làm thế nào để đất nông nghiệp ven đô chuyển dịch cơ cấu giữa nông nghiệp, công nghiệp và đô thị, giải quyết vấn đề nông thôn, nông dân. Cần những chuyên đề bàn sâu về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, về kinh tế ven đô, về thực phẩm an toàn cho Hà Nội.
Tôi cho rằng, làm thế nào sớm có được hoà nhập giữa hai bên, Hà Nội hiện nay và Hà Tây trở thành Hà Nội mới với sự nhịp nhàng trong chỉ đạo, chứ không cắt đoạn ra. Nếu cắt chỗ này, cắt chỗ kia mà không ăn nhịp, đứt đoạn sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phát triển nói chung trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội
Ngay chiều nay (31/3) lãnh đạo 2 sở NN& PTNT Hà Nội, Hà Tây sẽ gặp nhau. Nếu hợp nhất được thì sẽ mạnh hơn.
Nhiều người kỳ vọng vào sự hợp nhất của Hà Tây vào Hà Nội, theo ông có hay không đối tượng bị ảnh hưởng tiêu cực?
Tôi sợ nhất là khi Thủ đô mở lớn quá, vùng sâu, vùng xa sẽ không được chú ý đến. Bà con nông dân vùng Ba Vì, Mỹ Đức băn khoăn là ngay cả Sóc Sơn, Đông Anh của Thủ đô nhưng vẫn nghèo, vẫn là làng quê giữa phố. Đó là vấn đề lãnh đạo phải trả lời được, phải tìm ra lời giải.
Quá trình đô thị hoá sẽ khiến nhiều nông dân mất đất, vậy giải pháp giải quyết việc làm, chuyển nghề cho nông dân mất đất sẽ như thế nào?
Theo tôi, việc làm phải được giải quyết tại chỗ là chủ yếu. Hiện lao động của Hà Tây di chuyển khá nhiều, không ổn định. Cơ cấu lao động chưa đáp ứng được. Ngành nông nghiệp phải nỗ lực để lao động nông nghiệp cũng được đào tạo nhất định, nhưng đào tạo ấy chỉ đối với lớp trẻ, với trung niên là rất khó. Sắp tới sẽ phải chú trọng tiểu thủ công nghiệp, làng nghề.
Có nhiều người cũng lo ngại rằng làng nghề Hà Tây tới đây sẽ không còn nữa?
Tôi cho rằng chính Hà Nội mới càng chú ý cho văn hóa, cho du lịch, nên phát triển đúng hướng 2 lĩnh vực này này sẽ chú trọng đến làng nghề.
Hiện tỉnh còn nhiều khiếu nại đất đai đang tồn tại. Vậy khi sáp nhập vào Hà Nội, các cơ quan chuyên môn cũ không còn nữa, vấn đề giải quyết đơn thư khiếu nại với người dân sẽ ra sao?
Không phải chờ đợi sáp nhập, trong đợt này, tỉnh đang chỉ đạo các ngành tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân. Tôi cho là đã có những bước chuyển biến nhất định, nhưng đó là những cái cũ. Với những cái phát sinh mới cần phải làm thế nào nắm bắt được nhạy bén và sớm giải quyết được, tôi cho là mới đạt yêu cầu.
Có ý kiến lo ngại rằng, việc mở rộng Hà Nội tới đây sẽ biến Hà Tây thành thị trường bất động sản?
Tôi cho rằng sẽ có hiện tượng đó, nhưng không phải toàn bộ, không phải tất cả Hà Tây chuyển thành thị trường đất bất động sản. Điều này chỉ có ở những vùng được qui hoạch ở những địa thế nhất định, có thể là vùng đồi gò, nhưng sau đó trở nên sôi động.
Việc bố trí cán bộ, công tác tổ chức khi các sở sáp nhập vào nhau có phải là vấn đề?
Tôi cho đấy là một vấn đề nhưng chúng tôi chưa được bàn vì chưa có đề án.
Cá nhân ông nghĩ gì khi mất khái niệm “Hà Tây quê lụa”?
Tất nhiên là có vấn vương vì khái niệm này ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Hà Tây, đặc biệt là những bài hát, thơ ca. Nhưng đấy cũng là một thời, chúng ta phải chấp nhận trong giai đoạn chuyển đổi để có những cái bứt phá rộng hơn, lớn hơn.
Dù sao Hà Nội với Hà Tây liền kề với nhau đã bàn nhau, kết hợp nhiều chương trình với nhau rồi.
Xin cám ơn ông!
Cấn Cường