Thứ Năm, 20/03/2008 - 12:20
Quảng Ninh:
Vẫn chưa tìm thấy xác 2 công nhân vụ sập lò
(Dân trí) - Sự cố bục bối nước rạng sáng ngày 9/3, tại một lò khai thác than trái phép trên địa bàn phường Cao Xanh, TP Hạ Long đã cướp đi 2 mạng người hiện vẫn chưa tìm thấy thi thể ở độ sâu khoảng 70m.
Với vẻ mặt chưa hết lo sợ, anh Nguyễn Văn Minh 22 tuổi (xóm 14, xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, Thái Bình), người chết hụt trong vụ tai nạn này, kể lại: “Đêm 8/3, theo lệ thường lúc 23h30, các công nhân ăn cơm và chuẩn bị vào lò khai thác than.
Sau khi ăn cơm, 2 công nhân Khổng Văn Quý và Nguyễn Văn Vũ xuống lò làm việc đầu tiên, khoảng 30 phút sau, tôi đi xuống thì phát hiện sự cố bục bối nước liền sang ngay 2 lò bên cạnh báo cho công nhân chạy lên, nước đuổi theo sát gót chân. Họ may mắn thoát chết trong gang tấc, còn 2 anh Quý và Vũ không kịp tháo chạy nên đã bị thiệt mạng”.
Anh Phạm Ngọc Tuyến con rể nạn nhân Khổng Văn Quý cho biết, kể từ khi nhận được hung tin cho đến nay gia đình vô cùng đau khổ. Điều mà gia đình anh, cũng như gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Vũ mong muốn nhất bây giờ là làm sao đưa được xác người thân về quê an táng.
Có mặt tại hiện trường vụ tai nạn theo quan sát, khu vực khai thác có một hầm sâu đi xuống lòng đất, hàng ngày lò than này có vài chục công nhân khai thác than. Kể từ khi xảy ra sự cố, các công nhân chỉ ăn chực nằm chờ mong sao đưa được người thân về quê mai táng.
Ông Vũ Văn Hợp Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long cho biết, than này đã bị cơ quan chức năng đóng cửa, tuy nhiên trên thực tế hầm lò vẫn hoạt động bình thường, thậm chí còn hoạt động hết sức công khai ngay gần với nhà văn hóa phường nhưng không bị chính quyền địa phương kiên quyết xử lí.
Hiện chủ lò Vũ Xuân Hồng và Nguyễn Thị Vóc trú tại phường Hồng Hà, Quảng Ninh vẫn đang bị tạm giữ tại cơ quan công an để điều tra làm rõ.
Tuấn Hợp