Thứ Năm, 20/03/2008 - 00:47

Khởi tố giám đốc công ty Pacific
(Dân trí) - Liên quan đến vụ sập tòa nhà Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, ngày 19/3, Công an TPHCM đã có quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với ông Ngô Duy Tân về hành vi: “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.
 >> Khởi tố vụ xây cao ốc Pacific làm sập viện KHXH

Ông Ngô Duy Tân là giám đốc công ty TNHH một thành viên Xây dựng Thái Bình Dương, trực thuộc công ty TNHH Bia Thái Bình Dương (có tên gọi tắt là Công ty Pacific).

Theo hồ sơ vụ việc, trong lúc xây dựng sai phép tầng hầm ngầm thứ 5 của cao ốc Pacific đã xảy ra sự cố nghiêm trọng làm sụp đổ hoàn toàn tòa nhà 3 tầng của Viện KHXH vùng Nam Bộ (số 43-45-47 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TPHCM). Sự việc trên xảy ra vào lúc 18 giờ 30, ngày 9/10/2007.

Ngay sau đó, Công ty Kiểm định xây dựng Sài Gòn được chỉ định làm đơn vị kiểm định vụ tai nạn lao động trên. Theo kết quả kiểm định, tại vị trí roan tiếp giáp giữa công trình với tòa nhà Viện KHXH vùng Nam bộ có một lỗ hổng tại độ sâu -21m so với nền tòa nhà.  

Trong quá trình thi công đào phần móng ngầm, từ lỗ thủng này, một túi bùn lớn từ phía tòa nhà Viện KHXH vùng Nam bộ theo mạch nước ngầm tuôn qua phần móng. Vì thế, tạo nên sự mất cân bằng ở phần móng nhà của Viện KHXH đã khiến cho khối nhà này bị sụp đổ hoàn toàn và đe dọa nghiêm trọng đến nhiều khối nhà khác, cụ thể là tòa nhà của Sở Ngoại vụ.  

Theo tài liệu của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công trình xây dựng cao ốc Pacific được cấp giấy phép xây dựng với 3 tầng hầm, 1 tầng kĩ thuật (độ sâu 11,8m), 1 trệt và 20 tầng lầu. Trong quá trình thi công, Công ty Pacific có văn bản xin sửa đổi giấy phép xây dựng đề nghị tăng lên 5 tầng hầm. Tuy nhiên, khi chưa được cấp phép, công ty Pacific đã tiến hành thi công tới tầng hầm thứ 5, khiến xảy ra vụ việc đáng tiếc nêu trên. 

Vụ tai nạn này gây thiệt hại  trên 4,5 tỉ đồng đó là chưa kể giá trị về tài liệu, hồ sơ của Viện KHXH vùng Nam bộ bị vùi trong đống đổ nát.  

Công Quang